Vụ 40 người mẫu bị bắt vì khỏa thân ở Dubai: Bí ẩn trường hợp cô gái vẫn bị tạm giữ

Đăng Nguyễn |

Tuần trước, nhóm các người mẫu Ukraine đã bị giới chức Dubai trục xuất về nước. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà người mẫu Evgenia Taran, 21 tuổi, vẫn chưa được trả tự do.

Người mẫu Ukraine, Evgenia Taran, 21 tuổi, là một trong số các cô gái bị giam ở Dubai.

Người mẫu Ukraine, Evgenia Taran, 21 tuổi, là một trong số các cô gái bị giam ở Dubai.

Theo The Sun, nhà chức trách Dubai chưa giải thích lý do vì sao Taran không được trở về Ukraine cùng 10 cô gái khác.

Nhóm 12 người mẫu Ukraine từng tham gia vào bộ ảnh khỏa thân ở ban công gây chấn động và bị tạm giam trong nhiều ngày. Tuần trước, 10 cô gái đã trở về Ukraine sau khi bị trục xuất, cấm quay trở lại Dubai trong 5 năm.

Ngoài Taran, một người mẫu khác tên Anastasia cũng đang bị giam. Nhưng cô bị nhiễm Covid-19 nên vẫn phải ở lại cho đến khi sức khỏe cải thiện.

Vụ 40 người mẫu bị bắt vì khỏa thân ở Dubai: Bí ẩn trường hợp cô gái vẫn bị tạm giữ - Ảnh 1.

Taran đăng bức ảnh chơi đàn piano tại một căn hộ sang trọng ở Dubai.

Taran từng xuất hiện trên tạp chí thời trang Vogue Hong Kong và Zip Magazine Hong Kong. Cô cũng từng có mặt trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang Ukraine. Trước khi bị bắt, cô đăng video quay cảnh mình chơi đàn piano lại một căn hộ sang trọng ở Dubai.

Được biết, tay chơi mang hai quốc tịch Mỹ-Ukraine, Vitaliy Grishin, 41 tuổi, hiện vẫn bị giam ở Dubai. Grishin được xác định là người tổ chức vụ chụp ảnh khỏa thân gây chấn động.

Vụ 40 người mẫu bị bắt vì khỏa thân ở Dubai: Bí ẩn trường hợp cô gái vẫn bị tạm giữ - Ảnh 2.

Cô gái từng xuất hiện tại các sàn diễn thời trang danh tiếng.

Dù bị giam, Grishin vẫn giữ liên lạc với nhóm người mẫu Ukraine, hi vọng Evgenia Taran và Anastasia sẽ được trả tự do trong tuần này.

“Anh ta cũng nói rằng bản thân mình sẽ được thả, nhưng chưa biết khi nào”, người mẫu Irina Sotulenko, 23, cũng là người từng bị giam ở Dubai, nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại