Vụ 3 công nhân bị ô tô đâm thương vong trên cao tốc ở Bắc Giang: Thêm một nạn nhân tử vong

Hoàng Duyên |

Đã có thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang tử nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang xảy ra vào tối 8/10, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, đã có 2 người tử vong gồm Lò Thị Nguyên (SN 2001, ở xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) và Tòng Thị Trang (SN 2001, ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), trong đó 1 nạn nhân tử vong tại hiện trường, 1 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Việt Yên vào tối muộn cùng ngày.

Nạn nhân còn lại là Quàng Thị Phong (SN 1997, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu và hiện đang nằm ở Khoa Ngoại thần kinh. Bệnh nhân Phong được các bác sĩ xác định bị lún xương sọ.

Theo ông Thân Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) cho biết, ở gần khu công nghiệp Vân Trung có 1 hầm chui dân sinh bên dưới đường cao tốc, nhưng để tiết kiệm thời gian, nhiều công nhân không chọn đi hầm chui mà lại băng qua đường cao tốc.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng đang xây dựng một cầu vượt bắc ngang qua cao tốc để người dân đi lại an toàn.

Trước đó, khoảng 19h tối 8/10, trong lúc nhóm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung băng qua đường cao tốc trở về nhà trọ tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên bất ngờ bị một xe ô tô lưu thông với tốc độ cao (chưa rõ BKS) đâm phải.

Cú va chạm mạnh khiến 3 công nhân ngã văng xuống đường nằm bất tỉnh. Sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại