Vụ 2 nữ sinh mất tích ở Nghệ An: Đi chơi cùng nhóm bạn cách nhà 70km

Ngọc Tú |

Sau hơn 1 ngày mất liên lạc, 2 nữ sinh Thương và Ngân đã tự về đến gần nhà nhưng xe hết điện nên sau đó được mọi người trợ giúp đi về nhà an toàn.

Tối 14/3, anh Nguyễn Khắc Giang (trú xã Khánh Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, tối cùng ngày, anh đã tìm thấy con gái anh và bạn học của con bị mất liên lạc hơn 1 ngày trước. Hiện cả 2 cháu đã về an toàn, bình thường khỏe mạnh.

Anh Giang cho biết, trước đó vào chiều 13/3, con gái anh là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2004) và người bạn là Nguyễn Thị Thương (SN 2004, trú xã Nghi Thịnh) xin bố mẹ đến học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Cửa Lò. Tuy nhiên đến trường thì không học.

Lúc này, Ngân được Thương và nhóm bạn rủ đi chơi nhà bạn tại huyện Tân Kỳ. Do Ngân không biết huyện Tân Kỳ ở đâu, nghĩ có thể đi chơi và cuối buổi chiều về được đến nhà nên Ngân đã đi cùng.

Vụ 2 nữ sinh mất tích ở Nghệ An: Đi chơi cùng nhóm bạn cách nhà 70km - Ảnh 1.

Trước đó khi không liên lạc được, gia đình 2 cháu đã trình báo công an và tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi.

Khi đi, Ngân và Thương đi xe máy điện cùng các bạn. Chiều tối 13/3, sau khi đến nhà bạn ở huyện Tân Kỳ thì trời đã tối. Do lúc này không thể về được nhà nên Ngân và Thương cũng không dám gọi về vì sợ.

"Cả 2 không dám gọi về vì sợ mắng mà lúc này về thì cũng không được nên ở lại chơi. Đến tối nay thì 2 cháu về đến xã Nghi Trung thì xe bị hết điện. Sau đó từ có thông tin người báo nên gia đình và mọi người biết được nên đã lên đón các cháu về nhà.

Hiện sức khỏe 2 cháu cũng bình thường. Hỏi lý do khi đi không báo thì 2 cháu nói sợ bố mẹ không cho đi nên đã im lặng và tự ý đi", anh Giang nói.

Đến 21h tối cùng ngày, cả 2 nữ sinh Ngân và Thương đã được giúp đỡ đưa về tận nhà an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại