Lộ lý do Văn Quyết liên tục tỏa sáng nhưng vẫn lỡ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League

Linh Đan - Tú Anh (Ảnh: Đoàn Ca) |

Vào sáng 6/11 đã diễn ra Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2019. Tại đây, những vấn đề đáng chú ý trong mùa giải vừa qua đã được đưa ra bàn luận.

Nổi cộm nhất trong số này chính là vấn đề về công tác trọng tài, với nhiều trận đấu để lại tranh cãi gay gắt. Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết:

"Về vấn đề trọng tài thì năm rồi quyết định ảnh hưởng nhiều tới kết quả trận đấu. VFF có làm việc với Ban trọng tài, có chỉ đạo quyết liệt phải có sự công minh, đảm bảo phải ngày được nâng cấp hơn, chất lượng tốt hơn, và đặc biệt là cái tâm.

Sai sót không bao giờ hết, quan trọng là sự đánh giá về cái tâm của trọng tài. Trường hợp trọng tài bẻ còi là rất đáng tiếc. Ví dụ trận Viettel - Bình Dương, việc trọng tài bẻ còi là sai sót rất đáng tiếc. Đó là do trọng tài bản lĩnh kém vững vàng. Chứ về cái tâm của trọng tài thì không có vấn đề gì".

Giải đáp thắc mắc về việc vẫn chưa thể áp dụng công nghệ VAR, vị Chủ tịch VPF nói: "Về VAR, vừa rồi FIFA có sang làm việc và thông báo khi triển khai phải theo quy định, đồng thời không được phép trả lời truyền thông. Với tình hình hiện tại thì chúng ta phải đáp ứng nhiều quy định về VAR. Nếu tôi có những thông tin về VAR, FIFA sẽ có ý kiến ngay.

Việc áp dụng VAR chỉ là hỗ trợ chứ không phải là cứu cánh cho trọng tài. Diễn biến mùa giải vừa rồi, tất cả các bên đều quan tâm tới trọng tài và chắc chắn có những chỉ đạo ở mùa tới".

Lộ lý do Văn Quyết liên tục tỏa sáng nhưng vẫn lỡ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League - Ảnh 1.

Chủ tịch Trần Anh Tú (trái) và Trưởng ban điều hành giải Nguyễn Trọng Hoài trả lời các câu hỏi của truyền thông.

Về việc đảm bảo công tác an ninh, đặc biệt sau những sự cố về pháo sáng ở sân Hàng Đẫy, ông Trần Anh Tú chia sẻ tất cả các ban đều rút kinh nghiệm, đồng thời VFF có sự chỉ đạo quyết liệt để chấm dứt tình trạng này.

Ông Tú cũng nhấn mạnh trong công tác tổ chức trận đấu, những người có thẻ - có chức năng làm nhiệm vụ mới được xuống sân. Vậy nên những người khác, kể cả lãnh đạo tỉnh muốn xuống sân động viên cầu thủ thì nên đi vào phòng thay đồ. Đó là quy chế chung của giải.

Ngoài ra, việc Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại còn có độ vênh trong khi làm việc, vị chủ tịch VPF cho rằng việc này nên hỏi VFF, tuy nhiên về cơ bản đây là hai ban làm việc độc lập, khi có sự việc xảy ra họ sẽ rút kinh nghiệm để tốt hơn.

Lộ lý do Văn Quyết liên tục tỏa sáng nhưng vẫn lỡ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League - Ảnh 2.

Liên quan đến câu chuyện Quang Hải, chứ không phải Văn Quyết mới là cầu thủ được bầu chọn danh hiệu xuất sắc nhất giải, ông Trần Anh Tú lý giải: "Tôi được báo cáo, cá nhân tôi đánh giá Văn Quyết có vai trò quan trọng ở Hà Nội, nhưng Văn Quyết chỉ có 15 trận thi đấu và điều này ảnh hưởng tới các phiếu bầu".

Để làm rõ hơn vấn đề, ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết:

"Tất cả theo tiêu chí cụ thể, các danh hiệu cá nhân từ phía CLB, các bộ phận liên quan và ban điều hành.

Văn Quyết chấn thương, trong quá trình thi đấu bị 1 thẻ đỏ, sau đó có 1 án phạt nữa. Như vậy nghỉ 4 trận vì án, nên không đạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc. Điều này rất đáng tiếc nhưng chúng ta phải tuân thủ các quy định".

Cũng liên quan tới CLB Hà Nội, ông Trần Anh Tú đã trả lời câu hỏi về việc đội bóng này không được cấp phép dự giải châu Á vào năm sau.

"CLB Hà Nội đã bị ban cấp phép VFF, căn cứ vào số liệu AFC công bố trên mạng, từ chối cấp phép dự AFC sang năm do không có đội U15. CLB Hà Nội có khiếu nại, sau đó ban khiếu nại giải quyết cấp phép VFF không đồng ý. Cá nhân tôi cho rằng Hà Nội khả năng 100% không được dự giải châu Á sang năm. Chúng ta chờ quyết định cuối cùng từ VFF".

Lộ lý do Văn Quyết liên tục tỏa sáng nhưng vẫn lỡ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League - Ảnh 3.

Phản hồi ý kiến của HLV Park Hang-seo về việc V.League sử dụng nhiều ngoại binh khiến các cầu thủ nội mất vị trí và chưa có nhiều cơ hội thể hiện, vị chủ tịch VPF cho rằng:

"HLV Park Hang Seo có ý kiến cầu thủ được thi đấu nhiều, để lên đội tuyển phát huy tài năng. Ở đây có hai mặt. Nếu không có cầu thủ ngoại sẽ không hấp dẫn, liên quan tới tài trợ. Nhưng nếu nhiều quá lại ảnh hưởng tới chất lượng cầu thủ nội. Đây là bài toán hai mặt.

Trước đây chúng ta có 3 ngoại binh, sau đó giảm xuống còn 2. Nhưng khi giảm đã ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn. Năm 2019, VFF có đề nghị tăng cầu thủ ngoại lên con số 3, còn năm 2020 thì VPF đang lấy ý kiến các CLB. Có những điều khoản cần thay đổi theo thực tế. Nếu áp dụng như 2019 thì có 3 ngoại binh và một cầu thủ nhập tịch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại