"Vòng play-off Olympic đá theo thể thức khác, ĐT nữ Việt Nam sẽ có cơ hội tạo nên lịch sử"

Linh Đan |

ĐT nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên giành vé dự Olympic, dù cho vẫn còn một thử thách đầy chông gai đang chờ đợi thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tối 6/2, tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chiến thắng vừa đủ 1-0 trước Myanmar, qua đó chính thức có vé tham dự trận play-off Olympic Tokyo 2020. Xét theo cục diện bảng A, đối thủ của Việt Nam gần như sẽ là một trong hai đội bóng Australia hoặc Trung Quốc, bởi Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa khó có cơ hội làm nên bất ngờ.

Với bóng đá nữ, lâu nay Việt Nam không có nhiều cơ hội để làm nên bất ngờ trước những "chị đại" châu lục. Tuy nhiên với việc vòng play-off sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà – sân khách, cơ hội với thầy trò HLV Mai Đức Chung phần nào tăng lên.

Vòng play-off Olympic đá theo thể thức khác, ĐT nữ Việt Nam sẽ có cơ hội tạo nên lịch sử - Ảnh 1.

CĐV Việt Nam có mặt tại sân Jeju World Cup (Hàn Quốc) để cổ vũ cho ĐT nữ.

Đánh giá về trận play-off, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng trước tiên hãy vui vì nữ Việt Nam lọt vào được đến vòng đấu này.

"Gặp Australia hay Trung Quốc đều khó vì Việt Nam mình đã bao giờ vượt qua được họ đâu. Họ đều là những đội bóng đẳng cấp thế giới, thường xuyên dự World Cup. Nhưng vào đến vòng này rồi thì mình cứ vui và hi vọng đi.

Bóng đá nữ Việt Nam tinh thần thi đấu rất tốt, khả năng chuyên môn cũng đã được ghi nhận nhưng có điều so về thể lực thì rõ ràng không bằng được Trung Quốc hay Australia. Đó là điều phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau. Nhưng trong bóng đá không thể nói chúng ta không có cửa. Kết cục trận đấu như thế nào phải sau 90 phút mới biết được".

Vòng play-off Olympic đá theo thể thức khác, ĐT nữ Việt Nam sẽ có cơ hội tạo nên lịch sử - Ảnh 2.

Nói đến yếu tố sân nhà – sân khách ở lượt play-off, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng nền bóng đá nữ của Việt Nam có thể chưa bằng đối thủ nhưng trong thể thao, để thắng được ở một trận đấu cụ thể không phải là điều bất khả thi.

"Trong bóng đá không bao giờ nói là không thể đánh bại đối thủ được. Ở một giải đấu cụ thể, một trận đấu cụ thể, ta phải chuẩn bị tốt nhất những gì mình có để tính toán đấu pháp phù hợp nhất. Đôi khi còn là kỳ vọng vào những cá nhân có thể tạo nên đột biến, như một mũi dao găm tấn công gây bất ngờ cho đối phương.

Được thi đấu trên sân nhà sẽ là một lợi thế. Nếu có bàn thắng thì tốt, còn không hòa một trận không bàn thắng ở sân nhà cũng là điều tốt rồi".

Vòng play-off Olympic đá theo thể thức khác, ĐT nữ Việt Nam sẽ có cơ hội tạo nên lịch sử - Ảnh 3.

Dù ở cấp độ U hay ĐTQG, Trung Quốc và Australia đều là những đối thủ khó nhằn với Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, hai trận play-off sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 6 và 11/3 tới. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona, yếu tố khán giả phần nào có thể bị ảnh hưởng.

"Nói thế nào thì nói, việc ĐT nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt đến vòng play-off Olympic cũng là tín hiệu rất tốt cho bóng đá nữ. Lâu nay các trận đấu bóng đá nữ dù là đội tuyển cũng rất ít khán giả, giờ lại diễn ra trong điều kiện dịch cúm corona thế này thì không biết có đông không. Đó cũng sẽ là điều hạn chế lớn, đành phải chờ xem sao.

Năm 2014 ta có cơ hội đá play-off tranh vé đi World Cup nhưng tiếc rằng đã thua Thái Lan. Giờ lại có thêm một trận play-off lịch sử nữa. Đối thủ sẽ mạnh hơn nhưng hãy cứ hy vọng và chúc cho đội tuyển nữ thành công".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại