Vòng loại World Cup: Thủng lưới 11 bàn sau 2 trận, đội bóng Đông Nam Á gần như chắc chắn bị loại

Chewy |

Cánh cửa đi tiếp gần như đã khép lại với đội tuyển Myanmar.

Sau thất bại trước Nhật Bản ở ngày ra quân, đội tuyển Myanmar bước vào lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2026 với quyết tâm cải thiện thành tích. Bất chấp việc phải chạm trán đối thủ mạnh là Triều Tiên, đại diện Đông Nam Á vẫn nhập cuộc bằng lối chơi tấn công.

Trước sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà, đội tuyển Myanmar đã có những phút đầu gây ra khó khăn cho đối phương. Tuy nhiên, thời gian càng trôi đi, đội khách càng cho thấy sự vượt trội về mặt đẳng cấp. Họ dần đẩy lùi các cầu thủ Myanmar về phần sân nhà và tìm ra các sơ hở để khai thác.

Phút 30, Jong Il-gwan ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Triều Tiên. Chỉ vài phút sau, cách biệt được nhân đôi khi Choe Ju-song hoàn thành nhiệm vụ trên chấm 11m. Trước khi hiệp một kết thúc, Han Kwang-song còn kịp lập công nâng tỉ số lên thành 3-0.

3 bàn thua chóng vánh ở nửa cuối hiệp một khiến cho đội tuyển Myanmar buộc phải chơi mạo hiểm hơn nhằm níu kéo cơ hội giành điểm. HLV Feichtenbeiner thực hiện 3 sự thay đổi người chỉ trong 10 phút đầu hiệp hai.

Dù vậy, đội chủ không những không thể thay đổi tình hình mà còn rơi vào bẫy phòng ngự phản công của tuyển Triều Tiên. Trong hiệp hai, đại diện Đông Á kiểm soát bóng ít hơn hẳn so với hiệp một nhưng lại tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn.

Jong Il-gwan có thêm 2 lần ghi tên mình lên bảng điện tử. Cầu thủ vào sân thay người Ri Hyong-Jin cũng nhanh chóng "nổ súng" chỉ sau 2 phút có mặt trên sân. Mãi tới phút thứ 77, Win Naing Tun mới rút ngắn tỉ số xuống còn 1-6 cho đội tuyển Myanmar.

Vòng loại World Cup: Thủng lưới 11 bàn sau 2 trận, đội bóng Đông Nam Á gần như chắc chắn bị loại - Ảnh 1.

Đội tuyển Triều Tiên (áo đỏ) tỏ ra vượt trội so với Myanmar.

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục 6-1 nghiêng về đội tuyển Triều Tiên. Thầy trò HLV Sin Yong-nam đã có 3 điểm đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Về phần đội tuyển Myanmar, họ vẫn trắng tay sau 2 lượt trận và đã nhận tới tổng cộng 11 bàn thua. Với phong độ hiện tại cùng với tương quan các đội trong bảng đấu, cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé đi tiếp gần như đã không còn với đại diện Đông Nam Á.

Kết quả: Myanmar 1-6 Triều Tiên

Bàn thắng:

Myanmar: Win Naing Tun 77'

Triều Tiên: Jong Il-gwan 30', 54, 56', Choe Ju-song 34', Han Kwang-song 38', Ri Hyong-Jin 70'

Vòng loại World Cup: Thủng lưới 11 bàn sau 2 trận, đội bóng Đông Nam Á gần như chắc chắn bị loại - Ảnh 2.

Xếp hạng tạm thời bảng B vòng loại thứ hai World Cup 2026 (2 đội dẫn đầu giành quyền đi tiếp)



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại