Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn: Việt Nam hưởng lợi, Thái Lan hụt mất "cơ hội vàng"

Domino |

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 3 và tháng 6 đã bị hoãn lại.

HLV Park Hang-seo vô tình hưởng lợi

Nếu vòng loại World Cup 2022 diễn ra đúng kế hoạch ban đầu, HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với tình thế mất 4/5 hậu vệ thường xuyên đá chính tại AFF Cup 2018 (Văn Hậu, Duy Mạnh chấn thương, Đình Trọng, Trọng Hoàng treo giò). Mới đây, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã không thể đá chính trong trận mở màn V.League 2020 vì bị đau.

Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn: Việt Nam hưởng lợi, Thái Lan hụt mất cơ hội vàng - Ảnh 1.

Duy Mạnh sang Singapore phẫu thuật

Vòng loại bị hoãn, các ca chấn thương có thêm thời gian để bình phục, những cầu thủ vừa trở lại hoặc xuống phong độ có thêm cơ hội ra sân trong màu áo CLB nhằm tìm lại cảm giác bóng tốt nhất.

2 trường hợp mà thầy Park dành nhiều sự quan tâm là Công Phượng và Phan Văn Đức. Công Phượng sa sút nghiêm trọng sau khi phải ngồi dự bị dài hạn tại Incheon United và Sint Truidense. 

Trở về khoác áo CLB TP.HCM, tiền đạo xứ Nghệ đã ghi được 3 bàn từ đầu mùa giải 2020. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế mà Phượng cần cải thiện để có thể cho thấy lại hình ảnh rực rỡ như tại Asian Cup 2019.

Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn: Việt Nam hưởng lợi, Thái Lan hụt mất cơ hội vàng - Ảnh 2.

Công Phượng khoác áo CLB TP.HCM

Phan Văn Đức vừa có trận đấu V.League đầu tiên sau nhiều tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Nhiệt huyết trong từng bước chạy vẫn nguyên vẹn, song chuyện lấy lại phong độ đối với Văn Đức không phải chỉ trong một sớm một chiều. Giờ đây, HLV Park Hang-seo không cần phải "ép chín" Văn Đức cho đợt tập trung ĐTQG tháng 3 nữa.

Với một lộ trình hợp lý và kiên nhẫn trong tập luyện, chăm sóc và thi đấu, Phan Văn Đức sẽ lại là "mũi khoan" sắc bén nơi hàng công SLNA cũng như ĐT Việt Nam

Ngoài ra, thầy Park sẽ tìm kiếm thêm các nhân tố mới trong quá trình theo dõi V.League 2020. ĐT Việt Nam hơn lúc nào hết đang cần thêm những làn gió mới để đa dạng hơn, sắc sảo hơn.

Người Thái tiếc nuối "cơ hội vàng"

Bóng đá Thái Lan đang trong giai đoạn khá hưng phấn. Chiến công của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á đem lại sự tự tin cao độ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino, người Thái một lần nữa thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt và sẵn sàng đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu Á.

Những cầu thủ Thái thi đấu tại nước ngoài cũng đem tới nhiều tin vui. Chanathip, Theerathon Bunmathan đạt được những thành tựu đáng nhớ, Teerasil Dangda chuyển sang khoác áo Shimizu S-Pulse, thủ môn Kawin về J.League chơi bóng.

Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn: Việt Nam hưởng lợi, Thái Lan hụt mất cơ hội vàng - Ảnh 3.

Bóng đá Thái Lan hồi sinh dưới tay HLV Akira Nishino

Người Thái rất muốn tiếp đà hưng phấn bằng một chiến thắng trước Indonesia vào tháng 3. Nếu mọi thứ diễn ra như ý muốn, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ nắm trong tay lợi thế khi làm khách trước UAE vào tháng 6. Và cuối cùng, Thái Lan sẽ giành lấy tấm vé đi tiếp khi đón tiếp Malaysia trong vòng đấu cuối cùng trên sân nhà.

Nhưng vòng loại đã bị hoãn và có thể phải đến tháng 10 mới trở lại. Thời gian hơn nửa năm ẩn chứa nhiều rủi ro. Chưa chắc khi ấy ĐT Thái Lan sẽ đạt được trạng thái tốt về lực lượng và niềm tin như hiện tại. Những toan tính vì thế cũng bị tác động rất nhiều.

UAE mừng, Malaysia hài lòng, Indonesia hoang mang

UAE trải qua thay đổi lớn trong thời gian qua với một HLV mới và một loạt cầu thủ nhập tịch. Đội bóng Tây Á sẽ có thêm nhiều cơ hội rèn quân trước khi bước vào những trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp.

Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn: Việt Nam hưởng lợi, Thái Lan hụt mất cơ hội vàng - Ảnh 4.

HLV Ivan Jovanović (thứ ba từ trái sang) nhận nhiệm vụ HLV trưởng ĐT UAE

Malaysia cũng có lý do để hài lòng khi trận đấu với Việt Nam vào ngày 31/3 bị hoãn lại. Trước đó, có thông tin rằng trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả. Người Malaysia dĩ nhiên không muốn đánh mất lợi thế khổng lồ là những đám đông khán giả rực lửa trên Bukit Jalil. Họ sẵn sàng đón tiếp Việt Nam vào một ngày khác, khi mà các điều kiện tổ chức đảm bảo để gần 100.000 CĐV lấp đầy Bukit Jalil, tạo ra sức ép lớn lên đội khách.

Trong khi đó tân HLV Shin Tae-yong sẽ phải chờ đến gần một năm mới cùng ĐT Indonesia chơi những trận đấu chính thức đầu tiên tại vòng loại World Cup. Việc nhà cầm quân này cáng đáng cả 3 cấp độ U19, U23, ĐTQG gây ra lo ngại về sự tập trung chuyên môn.


Vòng loại World Cup 2022 bị hoãn: Việt Nam hưởng lợi, Thái Lan hụt mất cơ hội vàng - Ảnh 7.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại