AFF Cup 2020 có thể sẽ không được tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tiểu Mã |

Theo truyền thông Thái Lan thì đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra vào cuối năm nay.

Chiều 9/3, tờ báo SMM Sport của Thái Lan có bài viết với tiêu đề: "Đại dịch Covid-19 tấn công khiến AFF Cup 2020 có thể sẽ không được tổ chức".

Theo bài viết này, không chỉ có các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Á bị hoãn vô thời hạn mà xa hơn thì ngay cả giải AFF Cup 2020 cũng có thể sẽ không được tổ chức trong năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đây là kịch bản mà một quan chức của ngành thể thao Thái Lan đã đề cập tới, tuy nhiên cho tới hôm nay, LĐBĐ châu Á (AFC)  vẫn chưa ra thông báo về kế hoạch tổ chức AFF Cup do giải đấu này còn cách thời điểm hiện tại khá xa. Trong những tháng sắp tới, AFC sẽ phải căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch Covid-19 để ra quyết định về việc có tổ chức AFF Cup 2020 trong năm nay hay không.

AFF Cup 2020 có thể sẽ không được tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tờ báo Thái Lan cho rằng AFF Cup 2020 rất có thể sẽ không được tổ chức trong năm nay.

Cũng theo tờ báo Thái Lan, LĐBĐ nước này đang lên kế hoạch hoãn giải King’s Cup 2020 (dự kiến ban đầu là vào tháng Bảy tới). Nếu không có gì thay đổi thì King’s Cup 2020 sẽ phải dời sang đầu năm 2021.

Trở lại với giải AFF Cup, đây là đấu trường mà tuyển Việt Nam đang là những nhà đương kim vô địch. Mục tiêu bảo vệ ngai vàng ở đấu trường này cũng là điều mà thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới. Tất nhiên, nếu giải đấu buộc phải hoãn sang năm sau thì đó sẽ là kịch bản bất đắc dĩ mà có lẽ cả tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển khác ở khu vực Đông Nam Á đều không hề mong muốn.

AFF Cup 2020 có thể sẽ không được tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại