Vòng loại Olympic: Việt Nam, Thái Lan toàn thắng; Indonesia sớm hết hi vọng sau trận thua đậm

Domino |

Đã có 2 đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á giành vé lọt vào vòng loại thứ hai Olympic 2024.

Việt Nam và Thái Lan sớm giành vé đi tiếp

Tại bảng C vòng loại thứ nhất, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn duy nhất đối thủ Nepal do 2 đội Afghanistan và Palestine bỏ cuộc. Chính vì thế, thể thức thi đấu được đổi thành 2 đội đá 2 lượt trận để tranh tấm vé đi tiếp.

Nepal có lợi thế sân nhà, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp của tập thể sắp dự World Cup.

Trong cả lượt trận, đoàn quân áo đỏ đều làm chủ được tình hình và liên tục sút tung lưới đối phương. Với chiến thắng 7-1 chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại vòng loại thứ hai Olympic 2024.

Vòng loại Olympic: Việt Nam, Thái Lan toàn thắng; Indonesia sớm hết hi vọng sau trận thua đậm - Ảnh 1.

Hải Yến ghi được 3 bàn trong 2 trận đấu với Nepal.

Giành vé cùng ngày với tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan. Bảng đấu dành cho Voi chiến cũng tương đối dễ dàng. Đội tuyển nữ Thái Lan toàn thắng sau 2 lượt trận, ghi tới 12 bàn thắng và không phải nhận bàn thua nào.

Vòng loại Olympic: Việt Nam, Thái Lan toàn thắng; Indonesia sớm hết hi vọng sau trận thua đậm - Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan giành vé đi tiếp với thành tích toàn thắng.

Một đại diện khác của Đông Nam Á cũng đang ở rất gần tấm vé đi tiếp là Philippines. Sau 2 lượt trận, đội tuyển nữ Philippines tạm dẫn đầu bảng E với 6 điểm và hiệu số bàn thắng ấn tượng +12.

Ở lượt đấu cuối, Philippines chỉ cần hoà Hong Kong (Trung Quốc) là chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng. Tuy vậy, giới chuyên môn nhận định với thực lực hiện tại, tuyển nữ Philippines hoàn toàn đủ sức giành trọn 3 điểm và thậm chí là thắng với cách biệt lớn.

Nỗi thất vọng Indonesia

Trên BXH FIFA, đội tuyển nữ Indonesia xếp trên Lebanon tới 43 bậc. Nhưng ở ngày ra quân vòng loại, đội bóng xứ Vạn đảo đã để thua với tỉ số 0-5. Trận thua này xem như đã chấm dứt hi vọng đi tiếp của tuyển nữ Indonesia tại vòng loại Olympic. Sau khi bất ngờ lọt vào VCK Asian Cup nữ 2022, bóng đá nữ Indonesia đang có dấu hiệu sa sút.

Trường hợp bị loại của đội tuyển nữ Myanmar mang tới ít nhiều tiếc nuối. Trong cả 2 lượt trận với Iran, Myanmar đều thi đấu không tệ nhưng những khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến họ phải nhận thất bại chung cuộc 1-2. Cách đây 3 năm Myanmar từng vào tới tận vòng loại thứ ba và suýt giành vé dự trận play-off tới Olympic.

Thể thức vòng loại thứ hai Olympic 2024

12 đội tuyển được chia làm 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Mỗi bảng sẽ đấu vòng tròn 1 lượt. 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng xuất sắc nhất lọt vào vòng play-off cuối cùng.

Theo phân nhóm tạm thời, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số hai và nhiều khả năng tránh được đối thủ nặng ký là Hàn Quốc. Như vậy, cơ hội nằm trong một bảng đấu thuận lợi của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cao hơn Thái Lan và Philippines (nếu đội này giành vé đi tiếp).

Vòng loại Olympic: Việt Nam, Thái Lan toàn thắng; Indonesia sớm hết hi vọng sau trận thua đậm - Ảnh 3.

Phân nhóm hạt giống tạm thời vòng loại thứ hai bóng đá nữ Olympic 2024.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại