HLV V.League nổi cáu sau "bàn thắng ma": Cứ đá với CLB Hà Nội là thua vì trọng tài

Linh Đan |

HLV Vũ Tiến Thành tỏ ra vô cùng bức xúc sau khi thua CLB Hà Nội 1-3. Ông liên tục chỉ trích công tác trọng tài, đặc biệt trong tình huống Lucao mở tỉ số cho đội khách.

"Tôi không hài lòng với trận này. Chúng tôi tiếp cận trận đấu tốt nhưng do trọng tài chính và trọng tài biên. Tình huống thua bàn đầu tiên, chúng tôi đã cố ý bắt việt vị nhưng cuối cùng bị thủng lưới. CLB Hà Nội là đội mạnh rồi, nhưng trọng tài làm mất đi nỗ lực của đội tôi", HLV Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM nói trong buổi họp báo sau trận.

Ở vòng 5 V.League 2023, CLB TP.HCM để thua 1-3 trước CLB Hà Nội. Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 38. Văn Quyết chuyền bóng rất nhanh để Lucao thoát xuống, bình tĩnh khống chế rồi dứt điểm tung lưới đối phương trong pha đối mặt.

Tuy nhiên, các cầu thủ CLB TP.HCM đã phản ứng quyết liệt vì cho rằng tiền đạo đội khách đã việt vị. Pha quay chậm cho thấy Lucao đã đứng dưới hàng thủ đối phương khi Văn Quyết chuyền bóng. Trọng tài biên cũng đứng ở vị trí quan sát tốt nhưng có lẽ tình huống diễn ra quá nhanh khiến ông không thể theo kịp.

HLV V.League nổi cáu sau bàn thắng ma: Cứ đá với CLB Hà Nội là thua vì trọng tài - Ảnh 1.

Pha bóng Lucao thoát xuống và ghi bàn mở tỉ số cho CLB Hà Nội.

Dù sau đó có bàn gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2 nhưng đội chủ nhà đã không thể có được dù chỉ 1 điểm. Sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành bày tỏ sự bức xúc với công tác trọng tài. Ông nói:

"Cứ đá với CLB Hà Nội là thua vì trọng tài. Ngày hôm qua xem trận CLB Nam Định gặp CLB Khánh Hòa, tôi không phải HLV Khánh Hòa nhưng tôi cũng thấy rất bức xúc. Tôi làm HLV tôi có chuyên môn chứ, anh Tân (HLV CLB Khánh Hòa) nói đúng chứ. Ban trọng tài VFF nói trọng tài bắt đúng, sao mà đúng được.

Cứ đá với CLB Hà Nội là thua vì trọng tài, giờ thêm CLB Nam Định nữa. Tôi đã lên tiếng từ mùa 2020 là V.League phải có VAR nhưng giờ còn chưa có. Trọng tài đã làm mất đi nỗ lực của CLB TP.HCM. CLB Hà Nội vừa mạnh, vừa có trọng tài ủng hộ thì ai đá lại.

Tôi nghĩ CLB Hà Nội cũng đâu cần làm việc với trọng tài. Tuy nhiên, giờ kết quả như vậy thì phải chấp nhận, phải chiến đấu tiếp thôi".

HLV V.League nổi cáu sau bàn thắng ma: Cứ đá với CLB Hà Nội là thua vì trọng tài - Ảnh 2.

HLV Vũ Tiến Thành chỉ trích gay gắt ban tổ chức và công tác trọng tài. (Ảnh: Linh Đan)

HLV của CLB TP.HCM nói thêm: "VPF không thay đổi thì khó lắm, người ta bỏ hết. Từ năm 1980 đến nay, không có gì thay đổi. Công nghệ cũng đâu có gì thay đổi. Các anh cứ tổ chức kiểu này thì ai đá. Người đứng đầu các đội bóng sẽ cảm thấy ức, khi ra sân biết chơi không lại thì ai chơi nữa. Trọng tài sai vậy ai chịu trách nhiệm. Chúng tôi đành phải nỗ lực trận sau thôi."

"Chơi phòng ngự phản công khó hơn chơi kiểm soát bóng. CLB Hà Nội là đội bóng rất mạnh, nên chúng tôi không thể đá kiểm soát được. Tôi từng thua 0-6 mùa trước rồi. Nhưng nếu hết hiệp 1 chúng tôi không thua thì tôi sẽ có đối sách khác".

HLV V.League nổi cáu sau bàn thắng ma: Cứ đá với CLB Hà Nội là thua vì trọng tài - Ảnh 3.

HLV Bandovic bày tỏ CLB Hà Nội cũng luôn mong muốn trọng tài đưa ra các quyết định công bằng. (Ảnh: Như Đạt)

Trong khi đó, HLV Bandovic của CLB Hà Nội cũng có những chia sẻ về công tác trọng tài. Ông nói:

"Từ cabin huấn luyện, tôi không quan sát được bàn thắng đầu tiên đã việt vị chưa. Với tư cách là HLV, tôi luôn muốn mọi thứ đúng đắn. Có thể tình huống là 50/50 nhưng tôi không yêu cầu có sự hỗ trợ từ trọng tài. Tôi vui vì cách đội thi đấu, vui vì chiến thuật đã được thực hiện".

Chiến lược gia Montenegro nói thêm: "Sau quãng nghỉ dài, các đội gặp khó khăn khi giải đấu quay trở lại. Chúng tôi đã chuẩn bị với cường độ cao để tiệm cận với cường độ thi đấu và đã có trận đấu tốt.

Trong hiệp 1, dù không có nhiều cơ hội nhưng chúng tôi đã chơi với phong cách mới. Sang hiệp 2, đội tạo nhiều cơ hội hơn. Sau quãng nghỉ dài, tôi tin đội đã có trận đấu tốt và quan trọng nhất là 3 điểm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại