HLV Khánh Hoà: Ban Trọng tài VFF nói thế thì tôi đành chịu

Mai Phương |

HLV Võ Đình Tân tỏ ra thất vọng khi Ban Trọng tài VFF cho rằng ông Trương Hồng Vũ đã đúng khi thổi phạt đền cho CLB Nam Định.

" Tôi thấy trọng tài Trương Hồng Vũ sai. Cứ tổng hợp ý kiến truyền thông, trọng tài, cầu thủ hay người hâm mộ. Khán giả bây giờ rất tinh ý, đâu phải cứ trọng tài mới có chuyên môn. Còn bây giờ Ban Trọng tài nói thế thì tôi chịu luôn, hết ý kiến luôn, không ý kiến gì nữa ", HLV Võ Đình Tân trả lời VTC News chiều ngày 8/4.

Trọng tài Trương Hồng Vũ thổi phạt đền cho CLB Nam Định.

Trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Khánh Hòa tối 7/4 nóng lên trong khoảng thời gian cuối trận. Phút 90+2, tiền đạo Mai Xuân Quyết có tình huống chơi cao chân với thủ thành Ngọc Cường. Tuy nhiên, chính Ngọc Cường lại bị trọng tài Trương Hồng Vũ phạt thẻ vàng. Ban đầu, vị "vua áo đen" còn định phạt thẻ đỏ nhưng lại thay đổi quyết định sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý trọng tài.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, Ban Trọng tài nhận định ông Trương Hồng Vũ quyết định đúng trong tình huống dẫn tới quả phạt 11 mét dành cho CLB Nam Định. Việc phạt thẻ vàng thủ môn Ngọc Cường là "đúng với tinh thần luật".

HLV Khánh Hoà:  Ban Trọng tài VFF nói thế thì tôi đành chịu - Ảnh 2.

HLV Võ Đình Tân (trái) bức xúc với trọng tài.

" Các bạn có thể xem lại tình huống. Nếu lỗi nhận định thì chúng tôi chấp nhận sai sót trọng tài. Nhưng trọng tài nhận định sai thì vừa xảy ra tình huống trọng tài phải thổi ngay, chứ không thể có chuyện tình huống trôi qua, trọng tài chờ nếu có bàn thắng thì thôi, qua mấy tình huống rồi mấy quay lại thổi ", HLV Võ Đình Tân bức xúc.

Thực tế, sai sót của các trọng tài không hề giảm đi dù V-League 2023 mới trải qua 5 vòng đấu. Hà Nội FC mất quả phạt đền ở trận đấu với CLB Công an Hà Nội, CLB Khánh Hoà cũng rơi vào cảnh tương tự khi chạm trán CLB TP.HCM. Đội Hà Tĩnh bị thủng lưới dù bàn thắng của Hải Huy (CLB Hải Phòng) phạm luật vẫn được công nhận.

" Cái này sẽ trở thành tiền lệ, ngày xưa Nam Định từng là nạn nhân, giờ là Khánh Hoà, trước đó nữa một vài đội khác cũng cứ xảy ra trường hợp như vậy. Vẫn không xử lý được việc này thì đến lúc nào đó sẽ lại có đội khác gặp chuyện. Bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều vì trọng tài. Đó là câu chuyện về cái tâm, mỗi người như một hạt cát và phải cố gắng đóng góp cho bóng đá Việt Nam ", ông Tân phân tích.

Ở vòng 6 V-League, CLB Khánh Hoà có chuyến làm khách trên sân Pleiku của CLB HAGL.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại