Vòng loại giải châu Á: Tuyển Việt Nam rộng cửa giành vé; Indonesia chịu thiệt thòi đáng tiếc

Domino |

Trước thềm loạt trận cuối vòng loại U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam đang là đại diện Đông Nam Á nắm lợi thế lớn nhất.

Lợi thế lớn dành cho U17 Việt Nam

2 chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa và Nepal giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng F vòng loại U17 châu Á 2023 với 6 điểm sau 2 lượt trận cùng hiệu số bàn thắng bại +9. Với tình thế hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ cần giành được ít nhất 1 điểm ở cuộc đọ sức với U17 Thái Lan là chắc chắn giành vé đi tiếp.

Ngay cả trong trường hợp không may thua trận, cánh cửa dành cho U17 Việt Nam vẫn khá rộng mở thông qua tấm vé dành cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc.

Lần gần nhất vòng loại U17 châu Á diễn ra với thể thức tương tự (khi so sánh thành tích giữa các đội nhì bảng, không tính kết quả trận gặp đội xếp thứ tư và thứ năm trong mỗi bảng), U17 Việt Nam từng lọt qua khe cửa hẹp với 3 điểm và hiệu số bàn thắng +1.

Vòng loại giải châu Á: Tuyển Việt Nam rộng cửa giành vé; Indonesia chịu thiệt thòi đáng tiếc - Ảnh 1.

Tình thế đang thuận lợi với U17 Việt Nam.

Tất nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò rõ ràng không hề muốn phải cạnh tranh tấm vé vớt. Mục tiêu mà U17 Việt Nam hướng đến ở trận gặp Thái Lan không chỉ là lấy 1 điểm mà là chiến thắng.

Bên cạnh phong độ ấn tượng cùng sự cổ vũ của khán giả tại Phú Thọ, U17 Việt Nam còn có lợi thế tâm lý khi từng đánh bại chính đối thủ này với tỉ số 2-0 ở vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á cách đây 2 tháng.

Về phần U17 Thái Lan, chiến thắng là bắt buộc nếu họ muốn chiếm ngôi đầu bảng. Nếu giành được kết quả hoà, người Thái vẫn gần như chắc chắn đi tiếp. Còn nếu thua trận, U17 Thái Lan sẽ phải hồi hộp chờ đợi các bảng đấu khác và nguy cơ bị loại là không hề nhỏ.

Vòng loại giải châu Á: Tuyển Việt Nam rộng cửa giành vé; Indonesia chịu thiệt thòi đáng tiếc - Ảnh 2.

Xếp hạng tạm thời các đội nhì bảng.

Thiệt thòi dành cho U19 Indonesia

Nếu xét về thành tích tuyệt đối, U17 Indonesia mới đang là đại diện Đông Nam Á làm tốt nhất tại vòng loại. Với 3 trận toàn thắng, đội bóng xứ Vạn đảo có 9 điểm trọn vẹn cùng hiệu số bàn thắng bại ấn tượng +17.

Nhưng trên thực tế, mọi thứ chưa hề chắc chắn đối với thầy trò HLV Bima Sakti. Nếu thua Malaysia ở lượt cuối, U17 Indonesia sẽ phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác. Khi ấy, kết quả 2 trận đấu thắng Palestine 2-0 và thắng Guam 14-0 gần như chắc chắn không được tính vào. U17 Indonesia vừa thiệt mất điểm số đồng thời hiệu số bàn thắng bại cũng hụt đi rất lớn.u17

Vòng loại giải châu Á: Tuyển Việt Nam rộng cửa giành vé; Indonesia chịu thiệt thòi đáng tiếc - Ảnh 3.

U17 Indonesia (áo trắng) toàn thắng 3 trận nhưng vẫn có nguy cơ bị loại không nhỏ.

Đại diện Đông Nam Á nằm chung bảng với Indonesia là Malaysia cũng ở hoàn cảnh tương tự. Dù đã kiếm được 7 điểm nhưng nếu không thắng Indonesia tại lượt cuối, U17 Malaysia sẽ có nguy cơ lớn phải nói lời chia tay giải U17 Đông Nam Á.

Nguyên nhân khiến cách tính điểm các đội nhì bảng trở nên phức tạp và làm một số đội bóng chịu thiệt thòi là do sự rút lui của Timor Leste và Sri Lanka. Và đây cũng không phải lần đầu tiên vòng loại một giải châu Á rơi vào tình trạng như vậy.


U17 Lào có thể tạo nên bất ngờ?

Không được đánh giá cao trước vòng loại nhưng U17 Lào lại đang trở thành một hiện tượng ở bảng I. Đội bóng xứ Triệu voi vừa đánh bại U17 Hong Kong (Trung Quốc) với tỉ số 5-0 và tạm thời chiếm lấy ngôi nhì bảng. Nếu thắng tiếp Kyrgyzstan ở lượt cuối, U17 Lào có thể hi vọng vào tấm vé dành cho đội nhì bảng xuất sắc.

Vòng loại giải châu Á: Tuyển Việt Nam rộng cửa giành vé; Indonesia chịu thiệt thòi đáng tiếc - Ảnh 4.

U17 Lào gây tiếng vang với chiến thắng 5-0 trước U17 Hong Kong (Trung Quốc).

Thực tế, ở vòng loại năm 2020, U17 Lào cũng từng giành vị trí nhì bảng nhưng và xếp trên cả Malaysia nhưng cuối cùng vẫn bị loại một cách đáng tiếc. Sự đầu tư liền mạch và bài bản đã giúp các đội tuyển trẻ của Lào dần có tiếng nói hơn tại những giải đấu quốc tế.

Liệu rằng lần này may mắn có mỉm cười với U17 Lào, hãy cùng chờ màn trình diễn của đoàn quân dưới quyền HLV Kanlaya Sysomvang và kết quả lượt trận cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại