Trọng tài Đông Nam Á tham gia điều khiến trận đấu ở World Cup 2022

PV |

Ông Muhammad Taqi (Singapore) là trọng tài duy nhất của Đông Nam Á tham gia công tác điều khiển các trận đấu ở World Cup 2022.

Trang chủ của FIFA xác nhận ông Muhammad Taqi (Singapore) sẽ là trọng tài duy nhất của Đông Nam Á tham gia công tác điều khiển các trận đấu ở World Cup 2022 diễn ra ở Qatar.

Trọng tài Đông Nam Á tham gia điều khiến trận đấu ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

Muhammad Taqi là trọng tài duy nhất của Đông Nam Á tham gia công tác điều khiển các trận đấu ở World Cup 2022. (Ảnh: Getty).

Ông Taqi sẽ là một trong 3 trọng tài châu Á phụ trách phòng VAR ở World Cup 2022 cùng với Abdulla Al-Marri (Qatar) và Shaun Evans (Australia). Có tổng cộng 19 trọng tài châu Á làm nhiệm vụ tại World Cup năm nay, trong đó có 6 trọng tài chính, 10 trọng tài biên và 3 trọng tài phụ trách phòng VAR.

Chia sẻ khi được chọn làm trọng tài phụ trách phòng VAR ở World Cup 2022, ông Taqi cho biết: "Tôi rất tự hào đồng thời có chút hồi hộp khi được phân công làm nhiệm vụ ở World Cup 2022. Tôi hy vọng đây sẽ là động lực để thúc đẩy sự tiến bộ của các trọng tài trẻ tại Singapore".

Ông Taqi năm nay 36 tuổi, là trọng tài không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi từng điều khiển trận bán kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar. Ngoài ra, trọng tài này cũng điều khiển trận ĐT Việt Nam - ĐT Iran ở Asian Cup 2019.

Tại World Cup năm nay, FIFA huy động lực lượng trọng tài đông đảo lên đến 129 người, trong đó có 36 trọng tài chính, 69 trọng tài biên và 24 trọng tài phụ trách phòng VAR. World Cup 2022 diễn ra tại Qatar từ ngày 20/11 đến 18/12 tới./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại