Đá 2 trận nhận 19 bàn thua, tuyển Campuchia bị loại sớm tại giải châu Á

Lupo |

Đặt mục tiêu vượt qua vòng loại giải U17 châu Á 2023, nhưng cuối cùng đội tuyển U17 Campuchia đã sớm hết hi vọng chỉ sau 2 lượt trận.

Trận thua 0-9 ở ngày ra quân trước U17 Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội đi tiếp của U17 Campuchia. Để níu kéo hi vọng mong manh, thầy trò HLV Inoue Kazunori buộc phải giành kết quả tốt ở cuộc đọ sức với U17 Australia. Trận thắng 4-2 trước chính đối thủ này tại giải U17 Đông Nam Á cách đây 2 tháng được coi như một điểm tựa tinh thần cho U17 Campuchia.

Tuy nhiên, ở trận tái đấu, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. U17 Australia với hàng loạt sự thay đổi trong đội hình so với 2 tháng trước trình diễn một bộ mặt khác hẳn. Đội bóng xứ chuột túi đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra hàng loạt tình huống ăn bàn. Sự vượt trội về cả thể hình cũng như kỹ chiến thuật giúp U17 Australia dễ dàng dồn ép đối thủ.

Bàn mở tỉ số sớm đến với đội chủ nhà ngay ở phút thứ 5, người lập công là Andriano Lebib. Chưa đầy 10 phút sau, cách biệt được nhân đôi sau bàn thắng của Mitchell Glasson. Trước khi hiệp một khép lại, Max Hately nâng tỉ số lên 3-0 ngay ở pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân.

Đá 2 trận nhận 19 bàn thua, tuyển Campuchia bị loại sớm tại giải châu Á - Ảnh 1.

U17 Australia tỏ ra vượt trội so với U17 Campuchia.

Những sự điều chỉnh của HLV Inoue Kazunori trong giờ nghỉ giải lao không đem tới nhiều tác dụng. U17 Campuchia cố gắng lên bóng nhưng đều bị bẻ gãy một cách tương đối dễ dàng. Trong khi đó, hàng thủ đội bóng xứ Angkor càng chơi càng sa sút và để lộ ra vô số khoảng trống. Hệ quả là U17 Australia liên tục có thêm những bàn thắng.

Lần lượt Nestory Irankunda, Andriano Lebib, Tiago Quintal (2 bàn), Max Hately, Campbell Dovison, Miguel Di Pizio thay nhau ghi tên mình lên bảng điện tử. 90 phút khép lại với kết quả chung cuộc 10-0 nghiêng về U17 Australia.

Với thắng lợi này, U17 Australia giữ vững ngôi đầu bảng G vòng loại U17 châu Á. Họ có cùng 6 điểm như U17 Trung Quốc nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+33 so với +20). Trận đấu ở lượt cuối cùng giữa 2 đội sẽ quyết định ngôi đầu bảng.

Còn U17 Campuchia đã chính thức bị loại với 2 trận toàn thua và thủng lưới tới 19 lần. Đặt mục tiêu lớn nhưng cuối cùng thầy trò HLV Inoue Kazunori phải đối mặt với sự thật rằng họ vẫn còn một khoảng cách lớn nếu muốn tiến xa ở giải đấu cấp châu lục.

Đá 2 trận nhận 19 bàn thua, tuyển Campuchia bị loại sớm tại giải châu Á - Ảnh 2.

Xếp hạng tạm thời bảng G vòng loại U17 châu Á 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại