Voi con bảo vệ thi thể mẹ bị bắn hạ

Xuân Nhi |

Voi con luôn bên cạnh và bảo vệ voi mẹ bị bắn. Mặc dù nó đang rất đói và khát nhưng nó vẫn không chịu rời xa mẹ dù chỉ một bước.

Theo BBC phát hành một clip cảm động nói về tình mẫu tử của một chú voi con tên là Zongoloni khi mẹ của nó bị những tên trộm ngà voi bắn thu hút sự chú ý của công chúng.

Được biết, Zongoloni đứng canh gác, bảo vệ voi mẹ trong suốt 1 tuần, nó đuổi bất kì ai đến quá gần mẹ của mình. Chú voi con lúc đó mới chỉ được 18 tháng tuổi, nó nằm vuốt ve, âu yếm cơ thể mẹ.

Sau đó, các nhà bảo trợ động vật đã phát hiện và đưa Zongoloni đến một trong ba trung tâm bảo vệ voi mồ côi ở Kenya thuộc tổ chức David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT). 

Người thành lập tổ chức này là ông David Sheldrick, và đây là một tổ chức bảo vệ những con voi mồ côi thành công nhất thế giới.

Hiện tại, Zongoloni đã được trung tâm chăm sóc và sức khỏe đã dần hồi phục. Nó sẽ được nuôi dưỡng và bảo vệ 10 năm nữa trước khi quay trở lại với tự nhiên.

Xem clip cảm động được BBC phát hành:

Các nhà bảo trợ động vật cũng cho hay, Zongoloni là một trong nhưng voi con may mắn. Mẹ của nó đã sống sót trong gần 1 tuần với viên đạn đã bắn vỡ xương ở chân.

Từ câu chuyện trên, BBC đã lấy cảm hứng phát hành một chương trình nói về cuộc đời của chú voi Zongoloni và những số phận voi con mồ côi mẹ để vận động gây quỹ dành cho những chú voi con cơ nhỡ.

Ngay từ câu mở đầu chương trình, ông Nicky Campbell dẫn: "Những con voi con phải chứng kiến điều khủng khiếp khi thấy mẹ của mình bị bắn chết trước mặt chúng".

Cho đến nay, DSWT đã cứu được hơn 100 con voi và đưa chúng trở về với tự nhiên. Bà Dame Daphne Sheldrick (vợ của David Sheldrick) vẫn nối tiếp công việc của chồng sau khi ông David mất vào năm 1977.

Voi con bảo vệ thi thể mẹ bị bắn hạ - Ảnh 2.

Bà Dame Daphne Sheldrick. Ảnh: Daily Mirror

Nhưng tổ chức của bà vẫn đang phải đối mặt một cuộc đấu tranh khó khăn với nạn săn bắn trộm ngà voi. Theo thống kê của Đại học bang Colorado, vào khoảng giữa năm 2011 và trong năm 2014, ở châu Phi có 100.000 con voi đã bị giết chết.

Nhu cầu thị trường mạnh về ngà voi chủ yếu là ở Trung Quốc và một số các nước châu Á khác đã thúc đẩy sự phát triển hoạt động của các chợ đen.

Voi châu Phi được liệt kê vào danh sách những loài động vật nguy cấp về nguy cơ tiệt chủng về nạn săn trộm vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng gia tăng.

Nguồn: Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại