'Vodka không phải chất khử trùng' - Một công ty rượu dành cả ngày trên Twitter để cảnh báo khách hàng

Bảo Nam |

Công ty rượu Tito đang đưa ra khuyến cáo: "Vui lòng không sử dụng sản phẩm của chúng tôi như chất khử trùng tay chống dịch coronavirus vì chúng không đủ nồng độ cồn"

Tito, thương hiệu rượu vodka hand-made đến từ Texas, Mỹ nổi tiếng nhờ đã tạo ra dòng sản phẩm rượu có giá hợp lý trong nhiều năm qua. Tuy nhiên mới đây, công ty này còn nổi tiếng hơn nhờ sự hiện diện sôi nổi trên Twitter.

Cụ thể, Tito đã gửi liên tục 11 thông báo bằng tweet trong 24 giờ qua làm rõ rằng đồ uống của nó không đáp ứng hàm lượng cồn tối thiểu được đề nghị bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), dành cho chất khử trùng tay. Thông báo được đưa ra nhằm phản bác các tin đồn về việc rượu Vodka của công ty này có thể được sử dụng làm dung dịch khử trùng.

Vodka không phải chất khử trùng - Một công ty rượu dành cả ngày trên Twitter để cảnh báo khách hàng - Ảnh 1.

Nhiều thông tin trên mạng xã hội nói rằng có thể tự chế nước khử trùng bằng rượu vodka.

Nguyên nhân bởi thời gian gần đây, nhiều thông tin trên Twitter lan truyền một công thức tự làm nước rửa tay để sát trùng, bằng rượu Vodka của Tito. Nguồn gốc của các bài viết về công thức này không rõ ràng, nhưng nó đã lan truyền rất mạnh và khiến nhiều người tin tưởng. Bởi nếu so sánh với mức giá nước khử trùng đang tăng phi mã trong thời gian gần đây trên các trang thương mại điện tử, giá mau rượu Vodka rẻ hơn rất nhiều.

Tito đã phải lên tiếng cải chính và cảnh báo ngay lập tức, bởi sản phẩm của hãng chứa nồng độ cồn chỉ 40%, thấp hơn tiêu chuẩn y tế về nồng độ dành cho nước khử trùng là ít nhất 60%.

Vodka không phải chất khử trùng - Một công ty rượu dành cả ngày trên Twitter để cảnh báo khách hàng - Ảnh 2.

Tito đang phải lên mạng xã hội cải chính các thông tin sai lệch.

"Theo CDC, chất khử trùng tay cần chứa ít nhất 60% cồn", công ty cho biết trong một bài tweet. "Vodka thủ công của Tito là 40% cồn, và do đó không đáp ứng khuyến nghị hiện tại của CDC."

Trong khi đó trên các trang thương mại điện tử như Amazon, một bộ nước khử trùng 12 hộp thương hiệu Purell, đã bị đẩy giá lên tới 575 USD. Đó là lý do tại sao các bài viết về công thức tự làm nước khử trùng tại nhà, đang được người dân Mỹ chia sẻ điên cuồng trên các mạng xã hội.

Vodka không phải chất khử trùng - Một công ty rượu dành cả ngày trên Twitter để cảnh báo khách hàng - Ảnh 3.

Nước khử trùng đang có giá siêu cao tại Mỹ.

Tito rõ ràng không muốn sự hiểu lầm này tiếp tục xuất hiện, dù rằng nó có thể giúp cho doanh số bán hàng của công ty tăng mạnh.

"Ngay sau khi chúng tôi thấy các bài viết và bài đăng trên mạng xã hội không chính xác, chúng tôi muốn đính chính ngay lập tức", một đại diện công ty chia sẻ. "Sẽ thật đáng tiếc nếu lãng phí những thứ tốt, đặc biệt là nếu nó không có tác dụng khử trùng".

Tham khảo Gizmodo

Vodka không phải chất khử trùng - Một công ty rượu dành cả ngày trên Twitter để cảnh báo khách hàng - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại