Võ sư Trung Quốc bị bóc mẽ trò bịp sau màn “điểm huyệt” để hạ gục “Vua tán thủ”

Tiểu Mã |

“Đại sư điểm huyệt” Trung Quốc Hoắc Yến Sơn đang bị công kích dữ dội sau trận đấu gây tranh cãi và trở thành “trò cười” trong mắt dư luận.

Cách đây ít ngày, làng võ Trung Quốc đã dấy lên những tranh cãi gay gắt sau trận đấu giữa võ sư phái Thái Cực Hoắc Yến Sơn với người giới thiệu là "nhà vô địch sanda" Tề Vệ Hoa, tại tỉnh Tam Minh. Theo truyền thông Trung Quốc thì Hoắc Yến Sơn đã hạ đo ván đối thủ bằng một đòn… điểm huyệt trúng ngực khiến Tề Vệ Hoa bị hạ knock-out ngay đầu hiệp 2.

Khi Tề Vệ Hoa còn đang vô cùng đau đớn, Hoắc Yến Sơn lại thực hiện màn sơ cứu cho đối thủ cũng bằng một động tác… điểm huyệt để võ sĩ sanda trở lại trạng thái bình thường. Sau đó, một vị MC của chương trình đã hét lên và ca ngợi Hoắc Yến Sơn là người sở hữu những khả năng "thần kỳ".

Chiến thắng này của Hoắc Yến Sơn tất nhiên đã vấp phải vô số tranh cãi từ cộng dân mạng. Thậm chí, võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông còn lên tiếng muốn chấp cả 3 người để đấu trên võ đài gồm cả Hoắc Yến Sơn, Tề Vệ Hoa và vị MC của chương trình. Võ sĩ họ Từ cho rằng đây là "trò giả mạo làm xấu mặt làng võ Trung Quốc".

Võ sư Trung Quốc bị bóc mẽ trò bịp sau màn “điểm huyệt” để hạ gục “Vua tán thủ” - Ảnh 1.

Hoắc Yến Sơn và Tề Vệ Hoa bị tố dàn dựng trận đấu ở Tam Minh.

Không những vậy, ngày 4/7, tờ báo Sohu (Trung Quốc) còn có bài viết với nhan đề "Một trò hề lố bịch" để bóc mẽ chiêu trò giả mạo của trận đấu này. Tờ báo này cho rằng sau khi trận đấu kết thúc, nhiều khán giả tại Tam Minh đã lên tiếng đòi ban tổ chức giải đấu hoàn trả lại tiền mua vé. Những khán giả này cho rằng họ bỏ tiền là để xem đấu võ chứ không phải để xem "diễn kịch".

Cũng theo một số nguồn tin đáng tin cậy, Hoắc Yến Sơn và Tề Vệ Hoa còn có mối quan hệ mật thiết với nhau và hai nhân vật này đã cố tình dàn dựng trận đấu.

Nguồn tin này khẳng định Hoắc Yến Sơn không hề là một "Đại sư điểm huyệt" như lời giới thiệu của ban tổ chức. Thay vào đó, ông chỉ được đào tạo võ thuật ở một trường quân sự trong vòng 4 năm. Hoắc Yến Sơn khẳng định rằng ông từng giành được 33 danh hiệu nhưng cư dân mạng lại không thể tìm ra một bằng chứng nào.

Võ sư Trung Quốc bị bóc mẽ trò bịp sau màn “điểm huyệt” để hạ gục “Vua tán thủ” - Ảnh 2.

Theo một số nguồn tin thì Tề Vệ Hoa chính là đệ tử của Hoắc Yến Sơn.

Trong khi đó, Tề Vệ Hoa tự nhận mình là nhà vô địch sanda, "Vua tán thủ" ở tỉnh Hạ Môn. Thế nhưng, những thông tin cụ thể hơn về nhân vật này lại không hề xuất hiện trên mạng internet dù nhiều cư dân mạng đã cố gắng tìm kiếm.

Đáng nói hơn, nguồn tin của Sohu còn khẳng định rằng trên thực tế, Tề Vệ Hoa có thể chính là đệ tử của Hoắc Yến Sơn và cặp thầy trò này đã phối hợp với nhau để "diễn kịch" trên võ đài ở Tam Minh.

Tờ Sohu trích lại ý kiến của một cư dân mạng cho rằng: "Đây là màn giả mạo nực cười nhất ở Trung Quốc trong suốt 20 năm qua". Sau đó, tờ báo này đưa ra bình luận: "Những trò hề ở làng võ ngày càng được diễn một cách sống động hơn, nhưng đã đến lúc nó cần phải bị tẩy chay khỏi giới võ lâm Trung Quốc".

Đại sư điểm huyệt của Trung Quốc thắng khó tin, Từ Hiểu Đông bức xúc tố giả mạo (video: Zing.vn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại