Võ sĩ Việt: “Thắng "bẩn" sau 1 giây như võ sĩ Trung Quốc thì thà không thắng còn hơn”

Tiểu Mã |

Nhiều nhân vật trong làng võ Việt Nam đồng loạt chỉ trích chiến thắng xấu xí của võ sĩ Trung Quốc.

Vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải clip trận thượng đài giữa hai võ sĩ nước này là Phan Gia Vận gặp Ngô Khang Nhạc. Đây là trận đấu mà Phan Gia Vận đã giành chiến thắng theo kịch bản đầy tranh cãi.

Ngay sau tiếng cồng bắt đầu trận đấu vang lên, Phan Gia Vận thậm chí còn chưa kịp chạm tay để "chào hỏi" đối thủ đã thực hiện cú đá tống sau khiến đối thủ bị hạ knock-out. Trận đấu khép lại với chiến thắng knock-out cho Gia Vận sau đúng 1 giây.

Võ sĩ Trung Quốc thắng xấu xí sau 1 giây

Sau khi theo dõi clip trận đấu này, nhiều nhân vật trong làng võ Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích cách thi đấu thiếu fair-play của võ sĩ Phan Gia Vận.

Võ sĩ Nguyễn Văn Đương của boxing Việt Nam – người mới đây đã hạ đo ván đối thủ người Thái Lan để giành vé dự Olympic Tokyo chia sẻ quan điểm của mình với chuyên trang Trí Thức Trẻ - Báo Tổ Quốc:

"Xét về luật thì võ sĩ Trung Quốc không phạm luật. Tuy nhiên, đây có thể gọi là chơi xấu. Đối với bản thân tôi thì chiến thắng "bẩn" như thế này thì thà không thắng còn hơn. Mỗi một võ sĩ khi lên đài, ai cũng đều có quyết tâm để giành chiến thắng nhưng không phải ai cũng tìm mọi cách để giành chiến thắng.

Trong thi đấu đối kháng vẫn biết rằng luôn có nhiều tiểu xảo nhưng tình huống này của võ sĩ Trung Quốc là rất xấu xí. Bản thân tôi chưa gặp phải trường hợp như thế này bao giờ".

Võ sĩ Việt: “Thắng bẩn sau 1 giây như võ sĩ Trung Quốc thì thà không thắng còn hơn” - Ảnh 2.

Võ sĩ Nguyễn Văn Đương (trái) cho rằng thắng xấu xí như võ sĩ Trung Quốc thì thà không thắng còn hơn!

Trong khi đó, cựu tuyển thủ quốc gia – một trong những huyền thoại làng Karatedo Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cũng đưa ra quan điểm tương tự:

"Đây là một trò tiểu nhân. Trong tình huống này, võ sĩ quần đỏ (Ngô Khang Nhạc) có mắc lỗi chủ quan nếu xét về mặt luật. Nhưng xét về góc độ đạo đức thì võ sĩ quần xanh (Phan Gia Vận) chơi quá xấu.

Bản chất của dân võ là tính hiệp sĩ. Đã là hiệp sĩ phải đường đường chính chính và quảng đại, không chơi xấu, không chơi lén và dùng trò bỉ ổi. Người luyện võ mà không có tính chất hiệp sĩ thì không khác gì phường lưu manh thảo khấu.

Vẫn biết rằng luật đấu là quan trọng, nhưng thi đấu thể thao mà lại là thi đấu võ thuật thì phải có cả sự thượng võ, công bằng và tự trọng. Đây là thi đấu võ thuật thể thao chứ không phải một cuộc đánh lộn. Thậm chí kể cả khi đánh lộn người ta còn có thể dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định".

Võ sĩ Việt: “Thắng bẩn sau 1 giây như võ sĩ Trung Quốc thì thà không thắng còn hơn” - Ảnh 3.

Huyền thoại làng Karatedo Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho rằng võ sĩ Trung Quốc đã dùng trò "tiểu nhân".

Võ sĩ Trương Cao Minh Phát của đội tuyển Muay Việt Nam cũng chỉ trích hành vi chơi xấu của võ sĩ Trung Quốc: "Những trận đấu võ thuật đỉnh cao thường sẽ không diễn ra như thế này. Các trận đỉnh cao họ sẽ thăm dò trước rồi mới đánh sau. Theo tôi, chiến thắng này là không xứng đáng và không thuyết phục".

Một nhân vật khác trong giới võ Việt cũng chỉ trích hành vi của Phan Gia Vận: "Nhân cách của võ sĩ này không hề thượng võ tí nào. Đây là chơi xấu để giành chiến thắng. Nếu quang minh chính đại, chưa chắc anh ta đã thắng được đối thủ. Có thể anh ta không thắng nổi đối thủ nên phải chọn cách dùng trò tiểu nhân này để lọt vào vòng trong".

Tuy nhiên, trái ngược với nhiều ý kiến chỉ trích thì cũng có một vài nhân vật trong làng võ Việt Nam đưa ra quan điểm ngược lại, rằng võ sĩ Trung Quốc không hề chơi xấu mà đó là tình huống hoàn toàn bình thường trong thi đấu thể thao.

HLV môn Boxing Nguyễn Gia Kiên ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm: "Tôi không cho rằng đây là một pha chơi xấu. Trận đấu đã được bắt đầu, tại sao lại phải chạm tay thêm một lần nữa? Tôi nghĩ chiến thắng này là xứng đáng và nó sẽ là kinh nghiệm nhớ đời cho võ sĩ thua cuộc cũng như nhiều võ sĩ khác.

Trong trường hợp này, võ sĩ thua cuộc đã sai do không cảnh giác. Nếu có muốn chạm tay thì vẫn phải đề phòng. Chúng ta sao không suy nghĩ ngược lại một chút. Nếu anh ta đề phòng và giật ra được thì sao? Võ sĩ kia có phải sẽ phải bẽ mặt không? Khi đó, võ sĩ đối thủ của anh ta sẽ bị bắt bài ngược lại.

Tôi cho rằng khi thi đấu, tất cả đều dựa vào luật. Võ sĩ Trung Quốc không phạm luật có nghĩa là anh ta đúng. Đây là lên đài thi đấu, chiến đấu chứ không phải biểu diễn. Đó cũng là cái hay, tạo bất ngờ của các võ sĩ và quan trọng là họ đã giành một chiến thắng knock-out".

Võ sĩ Việt: “Thắng bẩn sau 1 giây như võ sĩ Trung Quốc thì thà không thắng còn hơn” - Ảnh 4.

HLV Boxing Nguyễn Gia Kiên cho rằng chiến thắng của võ sĩ Trung Quốc và xứng đáng và rất bình thường trong thể thao.

Võ sư Đinh Trọng Thủy – Trưởng Võ phái Vĩnh Xuân Kungfu Thăng Long, Phó Ban chuyên môn Hội Võ thuật Hà Nội nêu quan điểm tương tự:

"Theo tôi, thắng là thắng và thua là thua. Đã lên sàn đấu thì phải cảnh giác. Đó không phải chỗ để mơ mộng. Đây là một bài học lớn mà kẻ thua cuộc thậm chí còn phải cảm ơn đối thủ của mình mới đúng, kẻo lần sau lên sàn đấu lớn hơn lại mắc sai lầm. Bởi sàn đấu là trần trụi và khốc liệt".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại