Vợ "Shark Long" Hương vị tình thân: Xinh đẹp nhưng chuyên vai chơi bời, ích kỷ

An Nguyên |

Vợ sắp cưới của “Shark Long" phim Hương vị tình thân sở hữu dung mạo xinh đẹp, được xem là mỹ nhân của màn ảnh nhỏ.

Khi bộ phim Hương vị tình thân bước sang phần thứ 2, tuyến nhân vật cũng phát triển và có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Trong số những nhân vật lộ diện ở phần 2, vai Thiên Nga - vợ sắp cưới của "Shark Long" nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Thiên Nga vừa xuất hiện đã gây chú ý bởi đặc thù vai diễn của cô: Một cô gái sống giả tạo, hai mặt, sẵn sàng đóng kịch giả làm gái ngoan để bước chân vào gia đình hào môn. Thậm chí, khi gặp lại tình cũ của chồng sắp cưới cô nàng ngay lập tức ra tay, bày mưu hạ nhục tình địch.

Vợ shark Long Hương vị tình thân: Xinh đẹp nhưng chuyên trị vai chơi bời, ích kỷ - Ảnh 1.

Tạo hình của Việt Hoa trong vai Thiên Nga (trái) phim Hương vị tình thân 2.

Ngoài ra, điều khiến khán giả thích thú, quan tâm tới vai diễn này còn là do nữ diễn viên thủ vai Thiên Nga quá xinh đẹp. Vào vai Thiên Nga là nữ diễn viên Việt Hoa, gương mặt tuy chưa xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ nhưng lần nào cũng gây ấn tượng mạnh.

Việt Hoa sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo với cằm V-line, làn da trắng sứ không tỳ vết, các đường nét trên gương mặt đều rất hài hòa, sắc sảo. Cô nàng cũng sở hữu vóc dáng nóng bỏng và thường diện những trang phục hút mắt khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Hoa đã tham gia 3 bộ phim truyền hình và đều gây ấn tượng mạnh ở cả 3 vai diễn. Điều thú vị là mặc dù sở hữu dung mạo xinh đẹp, được xem là mỹ nhân của màn ảnh nhỏ nhưng Việt Hoa lại thường xuyên vào vai ăn chơi trác táng, trơ trẽn, ích kỷ.

Vợ shark Long Hương vị tình thân: Xinh đẹp nhưng chuyên trị vai chơi bời, ích kỷ - Ảnh 3.

Xinh đẹp, quyến rũ nhưng Việt Hoa thường xuyên được giao vai trác táng, trơ trẽn.

Vai diễn đầu tiên khiến Việt Hoa gây được sự chú ý là vai Đào trong phim Cô gái nhà người ta. Đào là em gái của Uyên (Phương Oanh thủ vai), vì gia đình khó khăn nên Đào không được cho đi học đầy đủ. Cô nàng lớn lên trong mặc cảm bị bố coi thường, thua kém chị gái.

Đào lựa chọn nghề cắt tóc gội đầu và không ngại giao du, lang chạ với những gã công tử có tiền trong làng để có cuộc sống thoải mái, dư giả. Thậm chí, Đào còn sẵn sàng cặp kè với người chồng sắp cưới của chị gái mình. Tất nhiên, sau nhiều biến cố, Đào vẫn đặt tình thân lên trên, giúp chị gái nhận ra bộ mặt thật của gã chồng sắp cưới.

Vợ shark Long Hương vị tình thân: Xinh đẹp nhưng chuyên trị vai chơi bời, ích kỷ - Ảnh 4.

Một cảnh quay của Việt Hoa trong vai Đào phim Cô gái nhà người ta.

Với bộ phim thứ hai, Việt Hoa vào vai Yến - cô con dâu cá tính, ích kỷ của ông Phương trong phim Trở về giữa yêu thương. Vì quá cá tính, chỉ biết nghĩ cho mình nên Yến đã gây áp lực với chồng, tạo ra những trận cãi vã ồn ào trong gia đình chồng.

Có tư tưởng khá "thoáng" nên dù là gái có chồng, Yến vẫn thoải mái ăn diện gợi cảm để bán hàng online. Khi mâu thuẫn xảy ra trong gia đình, Yến không nể nang, sẵn sàng đốp chát lại bố chồng khiến tình hình trở nên ngày càng căng thẳng.

Vợ shark Long Hương vị tình thân: Xinh đẹp nhưng chuyên trị vai chơi bời, ích kỷ - Ảnh 5.

Việt Hoa ngoài đời có gu thời trang tinh tế, nữ tính.

Còn với vai diễn Thiên Nga trong Hương vị tình thân, Việt Hoa lại hóa thân thành cô nàng tâm cơ giảo hoạt. Thiên Nga ban ngày giả làm gái ngoan, chăm chỉ đọc sách, nấu ăn, chăm sóc người già nhưng đêm đến lại nhiệt tình bay lắc, sẵn sàng cho bà nội của chồng sắp cưới uống thuốc ngủ để tiện bề thác loạn ngay trong nhà mình.

Thiên Nga cũng là cô gái rất mưu mẹo, có thể dùng tiền sai khiến bạn thân lập mưu hạ nhục người khác nhưng trước mặt thì luôn "chị chị em em" rất ngọt ngào. Đối với "con mồi" là chồng sắp cưới, Thiên Nga diễn rất tròn vai thục nữ dịu dàng, yêu kiều.

Vợ shark Long Hương vị tình thân: Xinh đẹp nhưng chuyên trị vai chơi bời, ích kỷ - Ảnh 6.

Trên sân khấu, Việt Hoa thường được giao vai "đào thương".

Là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, Việt Hoa không buồn, không khó chịu khi khán giả phản ứng với nhân vật của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1996 tập trung làm tốt công việc của mình, bản thân cô cũng không quá chú trọng tới việc xuất hiện trên truyền thông hay "câu" tương tác từ khán giả.

Nữ diễn viên từng tiết lộ, trên sân khấu kịch, cô thường vào vai "đào thương", ngoài đời cũng sở hữu tính cách dịu dàng, đằm thắm và cách ăn mặc giản dị, kín đáo. Vậy nên bản thân cô cũng không hiểu vì sao khi lên phim, cô thường được giao những vai ăn chơi trác táng, hở hang, tham lam, mưu mẹo như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại