Vợ Phó Bí thư xã chuyển hộ khẩu sang ấp khác để "được nghèo" dù đang có nhà cửa đàng hoàng

Bảo Bình |

Sau khi sự việc bị phanh phui, Phó Bí thư xã vừa nhận hình thức kỉ luật cảnh cáo Đảng.

Báo Nông nghiệp thông tin, trong bản danh sách Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Hòa Thành, TP Cà Mau hồi tháng 3/2017 có tên bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng - vợ ông Hồ Vũ Phong là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Thành, TP Cà Mau.

Bà Phượng tuy có nhà cửa ở ấp Tân Phong A, nhưng để đưa bà này vào diện hộ cận nghèo, chính quyền địa phương đã chuyển hộ khẩu vợ ông Phó Bí thư xã sang ấp Tân Hóa. Bà Phượng được gán vào danh sách là con của bà Đào Thị Hoa. Trong khi thực tế giữa hai người không có mối quan hệ họ hàng.

Ngoài vợ Bí thư xã, Trưởng ban nhân dân ấp Tân Hóa Nguyễn Văn On và vợ là một cán bộ công tác tại xã cũng có tên trong danh sách để hưởng các chế độ an sinh xã hội theo quy định.    

Sau khi nhận được đơn tố cáo,  ông Triệu Tấn Phát - Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thu hồi sổ hộ cận nghèo đã cấp cho bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng cùng một số sổ đã cấp cho cán bộ trên địa bàn xã.

Trước đó, trao đổi với VnExpress, ông Hồ Vũ Phong nói không biết việc vợ ông được cấp sổ cận nghèo và cho rằng có thể "do cán bộ làm nhầm".  

Trong diễn biến mới nhất được thông tin trên báo Dân việt,  ngày 3/8, Thành ủy TP.Cà Mau cho biết đã kỷ luật đối với ông Hồ Vũ Phong bằng hình thức cảnh cáo Đảng.

Ông Phong cũng xin thôi tham gia Thường vụ Đảng ủy vì qua vụ việc xét thấy không còn uy tín trong Đảng bộ. Riêng ông Phan Minh Sách - Phó Chủ tịch UBND xã bị khiển trách Đảng và chính quyền.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại