Vợ nhiều lần viết đơn ly hôn Hoàng Mèo trong 11 năm chung sống

Trạch Dương |

Trên sóng truyền hình, Đại Ngọc Trâm nói cô nhiều lần viết giấy ly hôn vì sự vô tâm của Hoàng Mèo. Khi tham gia game show năm 2019, nữ diễn viên nói cô thích cuộc sống độc thân hơn.

Ngày 10/4, diễn viên Hoàng Mèo xác nhận thông tin ly hôn vợ Đại Ngọc Trâm. Tại sự kiện ra mắt dự án trong vai trò nhà sản xuất, cựu thành viên sân khấu Nụ cười mới xuất hiện một mình, sau đó anh cho biết ly hôn vợ từ năm 2020 nhưng đến nay mới công bố.

Hoàng Mèo cho biết thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, anh trải qua cú sốc cha qua đời. Việc chia tay đến từ nam diễn viên. Anh và vợ thường khắc khẩu và quyết định đường ai nấy đi.

Hiện, hai con của Hoàng Mèo sống cùng mẹ là Đại Ngọc Trâm. Sau chia tay, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm đều là diễn viên thuộc sân khấu Nụ cười mới do cố nghệ sĩ Hữu Lộc thành lập.

Trước đó, hai người có duyên gặp nhau sau khi Đại Ngọc Trâm đi xem kịch thời còn sinh viên.

Vợ nhiều lần viết đơn ly hôn Hoàng Mèo trong 11 năm chung sống - Ảnh 1.

Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm khóc khi kể về biến cố hôn nhân trên sóng truyền hình.

Trong một chương trình truyền hình, Đại Ngọc Trâm nói cô biết Hoàng Mèo khi còn là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh. Lúc đó, diễn viên Lật mặt: Nhà có khách đã là diễn viên. Ấn tượng của cô khi xem Hoàng Mèo diễn là "gương mặt khó ưa cực kỳ".

Khi gần tốt nghiệp, Đại Ngọc Trâm được Hữu Lộc tìm đến và mời theo nhóm hài của nghệ sĩ. "Sau khi đến rạp Công Nhân tập luyện, tôi gặp lại anh Mèo nhưng không nói chuyện. Sau một năm tôi mới có cảm tình", nữ diễn viên nói.

Trong khoảng 6 năm hẹn hò, Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo có giai đoạn chia tay khoảng một năm. Sau khi quay lại, Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm quyết định đi đến hôn nhân.

Nhiều lần đòi nộp đơn ly hôn

Trong thời gian chung sống, Đại Ngọc Trâm và Hoàng Mèo có hai con chung. Xuất hiện trên sóng truyền hình, cặp diễn viên của sân khấu Nụ cười mới thỉnh thoảng kể về biến cố hôn nhân.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Hoàng Mèo cho biết anh được mẹ vợ thương như con ruột nhưng đôi lúc buồn vì hơi vô tâm với vợ. Điều đó khiến Đại Ngọc Trâm gặp stress trong chuyện gia đình.

Trước khi sinh con thứ hai, Đại Ngọc Trâm cảm thấy ấm ức, giận chồng đến nỗi viết đơn ly hôn, ôm bụng bầu 8 tháng, dẫn con trai lớn bỏ nhà đi.

"Mẹ con của Trâm bỏ nhà đi không cho ai biết, chồng cũng không. Đến ngày thứ năm, con mới nhắn tin cho tôi yên tâm. Hoàng biết vợ mang thai và dẫn con theo nên khá lo lắng. Sau khi biết con gái tôi ở Đà Lạt, Hoàng mới mang xe lên rước vợ về", mẹ của Đại Ngọc Trâm nói trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.

Cũng trong chương trình, Hoàng Mèo xin lỗi gia đình. Nam diễn viên nói anh rút kinh nghiệm để sự việc không tái diễn và muốn vợ chồng hiểu nhau hơn sau biến cố.

"Đối với vợ, anh hứa với em không để tình trạng như thế xảy ra ra lần nữa. Anh sẽ quan tâm con cái nhiều hơn", nam diễn viên nói.

Vợ nhiều lần viết đơn ly hôn Hoàng Mèo trong 11 năm chung sống - Ảnh 2.
Vợ nhiều lần viết đơn ly hôn Hoàng Mèo trong 11 năm chung sống - Ảnh 3.

Cặp diễn viên Nụ cười mới quyết định ly hôn sau 11 năm chung sống.

Đại Ngọc Trâm không ít lần muốn chia tay Hoàng Mèo vì sự vô tâm. Trong chương trình Giải mã tri kỷ, diễn viên Vợ tui tui sợ nói sau khi cưới, Hoàng Mèo làm cô buồn, thất vọng vì vô tâm.

"Có lần tôi cảm sốt và trúng thực, đi quay từ sớm tới khuya, trông con mệt nhưng anh không hỏi han gì cả. Anh đi ăn sinh nhật và cứ thế đi luôn. Tôi không dám nói với cha mẹ vì sợ anh bị trách. Sáng ra tôi gửi con nói dối đi quay nhưng thực ra là nhập viện", Đại Ngọc Trâm nói.

Nữ diễn viên cho biết lúc đó cô khóc nhiều, thủ sẵn giấy ly hôn vì chồng quá vô tâm đến mức cô không chấp nhận được.

Trong khi đó, Hoàng Mèo nói những lần tranh cãi chủ yếu đến từ sự "cứng đầu" của Đại Ngọc Trâm. Khi xảy ra mâu thuẫn, anh luôn là người làm lành.

Đại Ngọc Trâm lại cho rằng chồng vô tâm và thường xuyên khiến cô ghen. Có lần nữ diễn viên giận chồng vì đi chơi với nhau nhưng nhắn tin cho người yêu cũ.

Thời điểm năm 2019, diễn viên Cặp đôi nội chiến nói nếu được chọn, cô vẫn thích cuộc sống độc thân hơn, không phải suy nghĩ điều gì.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2022, diễn viên Chị mười ba nói anh và Đại Ngọc Trâm cứ nộp đơn ly hôn, khi ổn thì rút lại, nếu không thì quyết định chia tay. Hoàng Mèo nói Đại Ngọc Trâm thường đòi ly hôn mỗi khi vợ chồng gặp tranh cãi. Quan điểm từ chuyện cơm áo gạo tiền, tình cảm, cuộc sống và tình yêu... khác biệt khiến cả hai quyết định dừng lại.

Hoàng Mèo tên thật là Nguyễn Lê Hoàng sinh năm 1982. Nam diễn viên xuất thân từ sân khấu Nụ cười mới. Vợ anh là Đại Ngọc Trâm cũng có thời gian hoạt động tại sân khấu do Hữu Lộc thành lập. Cả hai yêu nhau 6 năm mới quyết định kết hôn, gắn bó 11 năm trước khi công khai ly hôn.

Hoàng Mèo xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh như Lật mặt: Nhà có khách, Bố già... Đại Ngọc Trâm cũng được đông đảo khán giả biết đến qua game show, từng tham gia phim âm nhạc của Lý Hải, đóng những vai tính cách trong Vợ tui tui sợ, Cặp đôi nội chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại