Vợ MC Tuấn Anh bật khóc: Tôi đòi ly hôn 100 lần vì quá áp lực với yêu cầu của chồng

Tùng Ninh |

"Ngày xưa, tôi từng là một người rất năng động, tự tin. Nhưng trước những lời nói nặng nề của chồng, tôi dần cảm thấy tự ti về bản thân mình" – vợ MC Tuấn Anh nói.

MC Tuấn Anh được biết đến với phong cách dẫn hoạt bát, náo nhiệt, vui nhộn, quen mặt với khán giả truyền hình. Anh kết hôn với ca sĩ kiêm vũ công Thi Phượng hơn 6 năm nay và có với nhau một trai một gái.

Cuộc sống hôn nhân của cả hai đến nay vẫn ổn định, nhưng đằng sau đó cũng là một số áp lực, bất hòa chưa thể giải quyết.

Vợ MC Tuấn Anh bật khóc: Tôi đòi ly hôn 100 lần vì quá áp lực với yêu cầu của chồng - Ảnh 1.

Tại chương trình Mảnh ghép hoàn hảo tuần này, vợ chồng MC Tuấn Anh – Thi Phượng đã chia sẻ về những góc khuất trong đời sống hôn nhân của mình. Áp lực đầu tiên đến với Thi Phượng là về ngoại hình. Cô nói:

"Bản thân tôi vốn là một hoa khôi, nhưng sau khi sinh bé đầu tiên, sự xuống sắc của tôi khiến nhiều người rất sốc. Sở dĩ như vậy vì tôi luôn tất bật với việc chăm sóc con, lo toan cho gia đình mà quên mất việc phải chăm sóc bản thân mình.

Ban đầu, cả tôi và chồng đều cảm thấy rất bình thường với vóc dáng của tôi sau sinh. Chồng tôi vì mong muốn cho hai mẹ con thật khỏe mạnh nên đã chăm tôi quá kỹ trong thời gian thai kỳ.

Trong khi đó, bản thân tôi cũng hài lòng với chính mình. Tôi luôn nghĩ, khi đã trở thành người phụ nữ của gia đình thì phải tập trung chăm sóc cho con cái trước tiên, còn bản thân xuề xòa một chút cũng không có vấn đề gì.

Cứ như vậy, sau khi sinh hai con liên tiếp, tôi ngày một xuống sắc với thân hình mập mạp, còn chồng tôi lại ngày càng trẻ trung và phong độ thấy rõ.

Vợ MC Tuấn Anh bật khóc: Tôi đòi ly hôn 100 lần vì quá áp lực với yêu cầu của chồng - Ảnh 3.

Trong khi tôi vùi đầu vào góc bếp, chăm lo tã sữa cho con, thì chồng tôi đi lưu diễn liên tục, hằng ngày tiếp xúc với vô số người đẹp trong giới giải trí. Điều này khiến tôi rất hoang mang, tủi thân.

Ban đầu, tôi vốn tin tưởng chồng nên cũng chẳng để ý gì đến những chuyện như vậy. Nhưng những người xung quanh thì lại liên tục tiêm nhiễm vào tôi suy nghĩ "sợ chồng chán chồng chê".

Trước những lời nói ra nói vào như vậy, cộng thêm tính chất công việc của một nghệ sĩ khiến tôi bắt đầu cảm thấy áp lực về ngoại hình.

Nhưng tất nhiên, thay vì gây áp lực cho chồng hay điều tra tìm hiểu chồng có phản bội mình hay không, tôi chọn cách tự thay đổi bản thân trước tiên để làm đẹp cho chính mình.

Hành trình giảm cân của tôi chính thức bắt đầu khi bé thứ hai vừa tròn 6 tháng tuổi. Tôi không chỉ tập luyện thể thao mà còn kết hợp với chế độ ăn uống khắt khe nên chỉ trong 1 tháng đầu tiên, cơ thể của tôi đã gọn gàng đi trông thấy.

Vợ MC Tuấn Anh bật khóc: Tôi đòi ly hôn 100 lần vì quá áp lực với yêu cầu của chồng - Ảnh 4.

Điều đó khiến tôi càng có thêm động lực để chăm chút thêm cho ngoại hình cũng như phong cách ăn mặc".

Áp lực thứ hai với Thi Phượng là chuyện nội trợ. Cô bật khóc nói: "Tôi không ngại nhận bản thân là một người đảm đang và khá giỏi trong việc tề gia nội trợ.

Nhưng chồng tôi lại rất khó tính, gia trưởng và luôn coi tôi như trẻ con. Điều này khiến tôi rất áp lực. Đặc biệt, chồng luôn đề ra những yêu cầu quá cao và muốn tôi phải hoàn hảo từ A-Z, khiến cả hai không ít lần mâu thuẫn. 

Tôi nói thật, tôi từng muốn ly hôn đến 100 lần vì quá áp lực với yêu cầu của chồng.

Ngày xưa, tôi từng là một người rất năng động, tự tin. Nhưng trước những lời nói nặng nề của chồng, tôi dần cảm thấy tự ti về bản thân mình.

Tôi hi vọng, chồng tôi có thể hiểu được rằng, chẳng ai sinh ra đã hoàn hảo, vì vậy tôi cần thêm thời gian để có thể từ từ thay đổi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn".

Vợ MC Tuấn Anh bật khóc: Tôi đòi ly hôn 100 lần vì quá áp lực với yêu cầu của chồng - Ảnh 5.

Về phía mình, MC Tuấn Anh thừa nhận: "Vợ chồng tôi căng thẳng đến mức Thi Phượng từng đòi ly hôn cả trăm lần.

Lần đầu tiếp nhận câu nói ly hôn từ vợ, tôi rất sốc, nhưng nhiều lần sau nữa thì tôi nhận ra đây là cách suy nghĩ của những người trẻ, chỉ cần có bức xúc thì ngay lập tức đề nghị chia tay.

Tôi khẳng định, bản thân không phải là người quá khó tính, chỉ là với tư cách của một người đi trước từng trải hơn, tôi muốn vợ phải luôn cố gắng hết sức mình để làm mọi thứ thật hoàn hảo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại