Vợ lai của Hồng Kim Bảo: 28 năm mang danh "tiểu tam", hy sinh sự nghiệp và không sinh con để tận tụy yêu thương người đàn ông trăng hoa

Jia You |

Ngày ấy, Cao Lệ Hồng bị dư luận chỉ trích vì dám yêu thầy, không những thế cô còn bị dè bỉu là "hồ ly tinh" cướp chồng người khác. Tuy nhiên, sau 28 năm, nhìn thấy những gì cô đã làm, mọi người đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Cao Lệ Hồng, tên thật là Joyce Mine Godenzi, sinh năm 1965 tại Hong Kong mang hai dòng máu Australia và Trung Quốc.

Từ nhỏ, Cao Lệ Hồng đã thể hiện được tố chất nghệ sĩ khi biết ca hát, diễn xuất và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ trong nhà trường.

Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, Cao Lệ Hồng bắt đầu với cuộc sống văn phòng bằng công việc thư ký. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn, cô cảm thấy không thích hợp với nghề này và chuyển sang làm người mẫu bán thời gian.

Vợ lai của Hồng Kim Bảo: 28 năm mang danh tiểu tam, hy sinh sự nghiệp và không sinh con để tận tụy yêu thương người đàn ông trăng hoa - Ảnh 1.

Thời niên thiếu, Cao Lệ Hồng sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng 1m70 nên được bạn bè giới thiệu đi làm người mẫu.

Năm 1984, được bạn bè ủng hộ, Cao Lệ Hồng mạo muội đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất cùng giải phụ Người đẹp ăn ảnh nhất.

Cũng như bao giai nhân khác, vương miện Hoa hậu đã giúp Cao Lệ Hồng chính thức bước vào làng giải trí Hong Kong với nhiều tương lai rộng mở cũng như không ít thị phi.

Vợ lai của Hồng Kim Bảo: 28 năm mang danh tiểu tam, hy sinh sự nghiệp và không sinh con để tận tụy yêu thương người đàn ông trăng hoa - Ảnh 2.
Vợ lai của Hồng Kim Bảo: 28 năm mang danh tiểu tam, hy sinh sự nghiệp và không sinh con để tận tụy yêu thương người đàn ông trăng hoa - Ảnh 3.

Vẻ đẹp lai Tây của Cao Lệ Hồng khiến nhiều người xao xuyến.

Tuy nhiên, cô lại không trở thành diễn viên của TVB như bao người khác vì cô nói tiếng Quảng Đông không giỏi, bên cạnh đó nét đẹp lai Tây của cô lại không phù hợp để đóng phim truyền hình.

Thời điểm đó, mỹ nhân như Cao Lệ Hồng được xem là hiếm có khó tìm, dù không chạm ngõ được với truyền hình nhưng các đạo diễn của phim điện ảnh lại rất thích gương mặt của cô.

Sau khi được hợp tác với nhiều đàn anh đàn chị như Trương Mạn Ngọc, Châu Nhuận Phát, Cao Lệ Hồng được khuyên bảo rằng nên lấn sân sang lĩnh vực phim hành động và từ đây cuộc đời của cô bắt đầu rẽ sang một trang khác.

Vợ lai của Hồng Kim Bảo: 28 năm mang danh tiểu tam, hy sinh sự nghiệp và không sinh con để tận tụy yêu thương người đàn ông trăng hoa - Ảnh 4.

Cao Lệ Hồng và Hồng Kim Bảo thời trẻ.

Để đóng phim hành động, Cao Lệ Hồng tìm đến lớp đào tạo diễn viên của Hồng Kim Bảo với mong muốn trở thành Dương Tử Quỳnh thứ 2. Nữ diễn viên vốn xinh đẹp và thông minh nên cô đã trở thành học trò xuất sắc nhất của Hồng Kim Bảo lúc bấy giờ.

Sau đó, Cao Lệ Hồng cũng tham gia nhiều phim cùng Hồng Kim Bảo và lâu ngày nảy sinh tình cảm. Thời điểm đó, Hồng Kim Bảo đã có một người vợ Hàn Quốc và 4 đứa con, vì vậy sự xuất hiện của Cao Lệ Hồng khiến nhiều người bất bình và chỉ trích cô.

Vợ lai của Hồng Kim Bảo: 28 năm mang danh tiểu tam, hy sinh sự nghiệp và không sinh con để tận tụy yêu thương người đàn ông trăng hoa - Ảnh 5.

Cao Lệ Hồng nuôi mộng trở thành Dương Tử Quỳnh thứ 2.

Ngôi sao võ thuật từng chia sẻ: "Vẻ đẹp lai của cô ấy đã chinh phục trái tim tôi. Tình cảm giữa chúng tôi nảy sinh một cách tự nhiên, không thể né tránh được". Dù sinh ra trong gia đình có văn hóa phương Tây nhưng Cao Lệ Hồng vô cùng truyền thống.

Khi đem lòng yêu Hồng Kim Bảo, cô cũng quyết định sẽ dành hết tình cảm này cho ông. Năm 1991, Hồng Kim Bảo ly hôn với vợ để đến với Cao Lệ Hồng dù vấp phải sự phản đối của nhiều người.

Vợ lai của Hồng Kim Bảo: 28 năm mang danh tiểu tam, hy sinh sự nghiệp và không sinh con để tận tụy yêu thương người đàn ông trăng hoa - Ảnh 6.

Sau khi kết hôn, Cao Lệ Hồng quyêt định giải nghệ và chuyên tâm ở bên cạnh giúp đỡ Hồng Kim Bảo trong vai trò trợ lý kiêm thư ký.

Khi Hồng Kim Bảo tấn công sang thị trường Mỹ, Cao Lệ Hồng không rời nửa bước, luôn ở bên chăm sóc và trở thành giáo viên tiếng Anh riêng cho chồng.

Những ngày đầu làm vợ Hồng Kim Bảo, Cao Lệ Hồng đã chịu nhiều tổn thương khi bị gắn mác là kẻ thứ 3, "hồ ly tinh" giật chồng, tuy nhiên cô cố gắng giữ sự bình tĩnh trong tâm hồn để chuyên tâm ở bên cạnh người mình yêu.

Sau 28 năm, mọi người nhìn vào cuộc sống của Cao Lệ Hồng hiện tại mới thấy rằng cô đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu này.

Khi kết hôn với Hồng Kim Bảo, Cao Lệ Hồng quyết định không sinh con để tránh bị người ngoài dị nghị chuyện mẹ kế con chồng.

Không những thế, cô còn dành hết tâm sức của mình để chăm lo cho 4 người con riêng của Hồng Kim Bảo và cả người vợ trước. Một tay cô vun vén tình cảm gia đình chu toàn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Vợ lai của Hồng Kim Bảo: 28 năm mang danh tiểu tam, hy sinh sự nghiệp và không sinh con để tận tụy yêu thương người đàn ông trăng hoa - Ảnh 7.

Không những thế, Hồng Kim Bảo được cho là ngôi sao ăn chơi trác táng và trăng hoa nhất nhì showbiz Hong Kong. Khi còn trẻ, vợ trước của ông đã ngậm đắng nuốt cay và sẵn sàng tha thứ cho sự đa tình của chồng hơn 10 năm.

Nhưng cuối cùng cũng phải ký đơn ly hôn khi Hồng Kim Bảo kiên quyết cưới Cao Lệ Hồng. Sau này, khi đã có vợ đẹp và hiền lành nhưng ông vẫn ngựa quen đường cũ, liên tục vướng vào các bê bối tình ái tại các tụ điểm ăn chơi.

Vợ lai của Hồng Kim Bảo: 28 năm mang danh tiểu tam, hy sinh sự nghiệp và không sinh con để tận tụy yêu thương người đàn ông trăng hoa - Ảnh 8.

Vợ chồng Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng bên cháu.

Năm 2012, Hồng Kim Bảo còn bị bắt gặp qua đêm khách sạn với chân dài 21 tuổi suốt 4 ngày liên tục gây xôn xao dư luận một thời. Tuy nhiên, đứng trước những scandal này, Cao Lệ Hồng chỉ cười hiền lành và nói rằng: "Tôi tin tưởng ông ấy".

Hiện tại, cuộc sống Cao Lệ Hồng vẫn sớm tối bên cạnh chồng, thỉnh thoảng cùng ông dắt cháu ra ngoài dạo chơi. 28 năm qua, Cao Lệ Hồng vẫn tận tụy và đối với Hồng Kim Bảo và gia đình ông.

Trong mắt người đàn ông trăng hoa như Hồng Kim Bảo vẫn không thể phủ nhận rằng Cao Lệ Hồng là người phụ nữ hoàn hảo nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại