Vô địch Premier League là chuyện nhỏ, Pep còn tính "phủ xanh" cả nước Anh cơ!

Ngọc Huy |

Pep Guardiola đang định hình lại bóng đá Anh, thể hiện qua việc Man City áp đảo ở Premier League.

Thế giới riêng của Man City

Sau 17 vòng đấu, Man City đã sớm trở thành nhà vô địch lượt đi, với thành tích bất bại. 16 trong số đó là những chiến thắng dành cho thầy trò Pep Guardiola, để rồi bỏ xa đội nhì bảng Man United đến 11 điểm.

Phải đi vào chi tiết để thấy Man City áp đảo như thế nào so với phần còn lại, biến Premier League thành thế giới riêng của mình.

Theo đó, Man City đã ghi đến 52 bàn thắng. Trung bình, mỗi vòng đấu họ có 3,06 bàn thắng vào lưới đối thủ. Trong 19 đội bóng còn lại, không ai chạm đến 40 bàn sau 17 vòng đấu.

Vô địch Premier League là chuyện nhỏ, Pep còn tính phủ xanh cả nước Anh cơ! - Ảnh 1.

Ghi đến 52 bàn thắng sau 17 trận, hàng công của Man City "vô đối" tuyệt đối ở Premier League.

Những bàn thắng được ghi sau khi The Citizens bóp nghẹt đối phương bằng thứ bóng đá của riêng mình, với các đường chuyền đầy biến hóa.

Đã có 12.412 đường chuyền được các cầu thủ của Pep Guardiola thực hiện. Có nghĩa là trung bình họ tung ra hơn 730 đường chuyền/trận.

Sau những đường chuyền đa dạng là các pha dứt điểm có thể được thực hiện bởi bất kỳ vị trí nào. 52 bàn thắng là lợi tức của trung bình 18 cú sút mỗi trận (7,6 cú sút chính xác/trận).

Ở Premier League mùa này, đã có 13 cầu thủ ghi được từ 6 bàn trở lên. 4 người trong số đó thuộc biên chế Man City. Chỉ riêng điều này giải thích vì sao The Citizens luôn giải quyết được bế tắc trước bất kỳ đối thủ nào.

Vô địch Premier League là chuyện nhỏ, Pep còn tính phủ xanh cả nước Anh cơ! - Ảnh 2.

Bàn thắng của Man City có thể đến từ bất cứ vị trí nào trên sân.

Định hình lại bóng đá Anh

Mùa giải 2003/04, Arsenal của Arsene Wenger mang lại những điều thú vị cho bóng đá Anh, với việc vô địch Premier League mà không nhận một thất bại nào.

Thành công của Arsenal đến từ việc Wenger triển khai thứ bóng đá tấn công hấp dẫn. Vị "Giáo sư" kết hợp hài hòa tốc độ và kỹ thuật của người Hà Lan, với tư duy chiến thuật của người Pháp.

26 chiến thắng, 12 trận hòa, 73 bàn thắng và 90 điểm là những gì Arsenal chinh phục khi bước lên đỉnh vinh quang. Người Anh, vốn luôn xem bóng đá đơn thuần là tính giải trí, đã rất phấn khích trước cách chơi bóng của Arsenal.

Vô địch Premier League là chuyện nhỏ, Pep còn tính phủ xanh cả nước Anh cơ! - Ảnh 3.

Kể từ đó, bóng đá Anh thay đổi rất nhiều, nhưng tính trình diễn và sức hấp dẫn như Arsenal mang đến thì không có. Cho đến khi Pep Guardiola xuất hiện, mọi thứ mới thay đổi.

Pep còn làm ấn tượng hơn những gì Arsenal từng trải qua. "Pháo thủ" chơi thứ bóng đá quyến rũ, nhưng khiêm tốn với trung bình 1,9 bàn/trận (14 cú sút mỗi 90 phút), và 483 đường chuyền/trận.

Cũng nên nhấn mạnh, Arsenal thành công nhờ rất nhiều vào lợi thế sân Highbury có diện tích quá nhỏ (100x67 mét). Các đội khách đến đây đều rất khó thi đấu. Ngay chính Arsenal cũng không bao giờ có thể trở lại đỉnh cao kể từ ngày rời "Ngôi nhà bóng đá" (biệt danh mà chính Arsenal tự đặt cho Highbury), năm 2006.

Vô địch Premier League là chuyện nhỏ, Pep còn tính phủ xanh cả nước Anh cơ! - Ảnh 4.

Mùa giải bất bại của Arsenal chưa thể so sánh được với sự mạnh mẽ của Man City hiện tại.

Hồi đầu mùa giải này, Pep Guardiola tuyên bố ông đến Man City không chỉ để tìm kiếm trải nghiệm vinh quang mới, mà muốn thay đổi nền bóng đá Anh.

Nhiều người đã cười tuyên bố ấy. Nhưng sự thật là Pep Guardiola đang thực hiện đúng lời hứa. Thông qua những trận đấu của Man City, ông đang thay đổi cả nền bóng đá xứ sương mù - điều mà những Mourinho, Ancelotti, Scolari, Wenger, Conte không thể. Ngay cả con người vĩ đại Sir Alex Ferguson cũng không tạo được một Man Utd có sức mạnh tàn phá như Man City lúc này.

Pep Guardiola đang từng bước định hình lại bóng đá Anh, như ông đã làm với Tây Ban Nha (Barca) và Đức (Bayern Munich).

Vô địch Premier League là chuyện nhỏ, Pep còn tính phủ xanh cả nước Anh cơ! - Ảnh 5.

Pep Guardiola đang kiến tạo nên hình ảnh mới cho bóng đá Anh.

Ở La Liga, kỷ lục chuỗi chiến thắng liên tiếp là 16 trận. Tại Bundesliga, con số này là 19. Man City đang trải qua kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp ở Premier League, và con số này hứa hẹn chưa dừng lại. Có điểm gì chung giữa 3 cột mốc này? Tất cả đều do Pep Guardiola dẫn dắt.

Man City của Pep Guardiola đang trình diễn thứ bóng đá hấp dẫn. Nhưng mặt trái của nó là cuộc đua vô địch chẳng còn gì đáng xem.

Lượt đi còn chưa kết thúc, nhưng giờ đây người hâm mộ chỉ quan tâm Man City sẽ đăng quang sớm bao nhiêu vòng, và đội bóng nào giành ngôi á quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại