“Võ của Flores chỉ để múa, làm gì có "cửa" đấu với nhà vô địch SEA Games!”

Tiểu Mã |

Theo HLV – cựu võ sĩ lừng danh Huỳnh Văn Dũng thì chuẩn võ sư Flores hoàn toàn không đủ trình độ để có thể tí thí với nhà vô địch SEA Games Trương Đình Hoàng.

Chiều qua 27/2, chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Flores đã trả lời một tờ báo rằng anh sẽ nhận lời thách đấu của nhà vô địch boxing SEA Game 28 Trương Đình Hoàng và nếu có đấu thì trận thượng đài sẽ diễn ra trong khoảng vài tháng nữa.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cựu võ sĩ lừng danh môn Muay-kickboxing Việt Nam Huỳnh Văn Dũng, hiện đang là HLV cho đội Muay – kickboxing của tỉnh Bình Dương thì Flores hoàn toàn "không có cửa" nếu tỉ thí với Trương Đình Hoàng.

HLV Huỳnh Văn Dũng đánh giá: "Trước kia, tôi và anh Trương Đình Hoàng từng là đồng đội của nhau ở đơn vị tỉnh Đắk Lắk nên tôi hiểu quá rõ về trình độ của anh ấy.

Tất nhiên, việc một võ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng để thua một đối thủ kém tên tuổi khi thượng đài là điều bình thường nhưng với một võ sĩ có đẳng cấp như Đình Hoàng thì anh có rất nhiều cơ sở để đánh bại Flores.

Để nhận xét về khả năng của mỗi người, tôi cho rằng Flores hoàn toàn không đủ trình độ để so sánh được với Đình Hoàng.

Theo dõi khá nhiều clip của Flores có thể thấy dù có lợi thế về chiều cao và đặc biệt là cân nặng (Đình Hoàng đánh hạng 75kg, Flores nặng hơn 90kg) nhưng tất cả mọi kỹ năng của Flores đều không thể so sánh được với Đình Hoàng.

Đình Hoàng là võ sĩ chuyên nghiệp từng quá nhiều lần thượng đài với những đối thủ mạnh. Còn Flores, nhìn bộ pháp của anh ta là đủ biết trình độ của anh ta ra sao. Tôi cho rằng những đòn đánh của Flores chắc chắn không đủ mạnh để có thể hạ gục nổi một võ sĩ chuyên nghiệp của làng Muay, kickboxing, boxing, tán thủ, MMA…

Kể cả Đình Hoàng có chấp cả 2 chân đi nữa thì cách thức di chuyển, khả năng ra đòn và kinh nghiệm của anh ấy chắc chắn sẽ hạ gục được Flores.

Hơn nữa, theo tôi, môn Vịnh Xuân mà Flores tập luyện có tính thực chiến không cao và rất khó để so sánh được với boxing. Tôi nghĩ võ của Flores chỉ để múa chứ nếu bước lên đài, Flores làm gì có cửa để so sánh với Trương Đình Hoàng".

“Võ của Flores chỉ để múa, làm gì có cửa đấu với nhà vô địch SEA Games!” - Ảnh 1.

Cựu võ sĩ - HLV Huỳnh Văn Dũng cho rằng Flores không có cơ hội nếu thượng đài với Trương Đình Hoàng.

Được biết, cách đây chừng nửa năm, chính cựu võ sĩ – HLV Huỳnh Văn Dũng từng ngỏ ý muốn giao đấu với Flores tuy nhiên ý định này đã bất thành do không nhận được lời phản hồi từ chuẩn võ sư của phái Vịnh Xuân Nam Anh.

Võ sĩ Huỳnh Văn Dũng khẳng định rằng những nhận xét của anh về trình độ của Flores và Trương Đình Hoàng là hoàn toàn khách quan và nếu có cơ hội, anh vẫn muốn được một lần so găng với chuẩn võ sư người Canada.

"Năm ngoái đúng là tôi từng muốn so găng với anh Flores. Sau đó, tôi đã bị lãnh đạo ngành thể thao tỉnh Bình Dương nhắc nhở. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng mời Flores bước lên đài".

“Võ của Flores chỉ để múa, làm gì có cửa đấu với nhà vô địch SEA Games!” - Ảnh 2.

Trương Đình Hoàng là võ sĩ rất giàu kinh nghiệm và bản lĩnh của boxing Việt Nam.

Trước khi cựu vô địch đến từ Bình Dương lên tiếng, nữ võ sĩ từng vô địch thế giới Bùi Yến Ly của ĐT Muay Việt Nam cũng cho rằng trình độ của Flores là hoàn toàn không đủ để có thể bước lên đài thi đấu với những tay đấm chuyên nghiệp của Việt Nam như Trương Đình Hoàng hay Huỳnh Văn Dũng.

Yến Ly đánh giá rằng cả Đình Hoàng lẫn Văn Dũng đều là những võ sĩ cực kỳ bản lĩnh và có kinh nghiệm dày dặn, nên cả hai sẽ dễ dàng hạ gục Flores.

Ngày 27/2, nhà vô địch SEA Games 28 Trương Đình Hoàng cũng lên mạng xã hội khẳng định: "Tôi sẵn sàng tập luyện và tiếp đón ông với tinh thần giao lưu võ thuật. Mặc dù có nhiều người nói tôi muốn nổi tiếng nên làm trò để đánh bóng tên tuổi,nhưng tôi không quan tâm.

Quan trọng là bên cạnh tôi có những người thầy và những người anh em đồng đội của tôi biết mục địch của tôi là gì và luôn ủng hộ tôi. Trước đến nay tôi sống thế nào ai cũng biết, nên tôi sẽ không nói nhiều.

Tôi nghe có thông tin ông ấy muốn tôi vào Sài Gòn để giao lưu và đấu trong đấy. Mặc dù tôi rất muốn trận đấu sẽ diễn ra tại Đắk Lắk để anh em và bạn bè tôi theo dõi. Nhưng nếu ông muốn vậy tôi sẽ sẵn sàng vào đấy một chuyến".

Võ sư Flores đến võ đường Liên Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại