Vợ chồng thương lái thuê 22 người mang hung khí đi "hỗn chiến"

HOÀI THƯƠNG - PHÚC THỊNH |

Bị dọa đánh vì không cho tiền bảo kê khi đến Tiền Giang mua dưa hấu, vợ chồng Trần Hồng Cường đã thuê 22 thanh niên mang hung khí đến "hỗn chiến" với nhóm bảo kê.

Ngày 26-4, công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ mang nhiều hung khí nóng đi “thanh toán” nhau giữa hai băng nhóm trên địa bàn huyện Cai Lậy và Tân Phước, Tiền Giang vào trưa 25-4.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 11g ngày 25-4, công an huyện Tân Phước nhận tin báo của công an huyện Cai Lậy về việc có một nhóm thanh niên đi trên 3 ôtô mang theo hung khí “thanh toán” nhau tại xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Đến khoảng 11g30 cùng ngày, công an huyện Tân Phước đã chốt chặn bắt giữ 24 đối tượng mang theo nhiều hung khí nóng như mã tấu, dao, tuýp sắt 3 đoạn, roi điện, nỏ bắn bằng tên sắt…

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định Trần Hồng Cường (32 tuổi) và vợ là Bùi Thị Kim Quyên - cùng ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là thương lái mua bán dưa hấu.

Trước đó, khoảng tháng 1-2016, trong quá trình mua dưa tại xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, Cường gặp một nhóm đối tượng do “Út đầu đỏ” (hiện chưa rõ danh tính) cầm đầu xin tiền bảo kê, Cường không cho nên bị nhóm của Út đầu đỏ đánh.

Từ đó đến nay, nhóm Út đầu đỏ nhiều lần dọa đánh Cường nếu còn mua dưa tại khu vực này.

Đến ngày 23-4, Cường cùng vợ đến xã Phú Cường đặt cọc mua dưa thì bị Út đầu đỏ phát hiện và nhắn tin dọa đánh.

Khoảng 7g ngày 25-4, Cường cùng vợ đến xã Phú Cường để cân dưa. Trước khi đi, Cường thuê một nhóm gồm 22 đối tượng mang theo hung khí đi theo “để thanh toán” Út đầu đỏ nếu gặp.

Đến 10g cùng ngày, khi vợ chồng Cường đang cân dưa thì nhóm Út đầu đỏ đến. Tại đây hai bên xảy ra hỗn chiến, đánh nhau gây thương tích.

Do nhóm của Út đầu đỏ quá đông nên Cường cùng 22 đối tượng lên ôtô chạy về hướng Tân Phước thì bị bắt giữ.

Hiện công an huyện Tân Phước đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho công an huyện Cai Lậy xử lý.


Tang vật mà nhóm của Cường mang đi đánh nhau - Ảnh: Phúc Thịnh

Tang vật mà nhóm của Cường mang đi đánh nhau - Ảnh: Phúc Thịnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại