Vợ chồng thầy giáo bị người xấu chặt hạ hơn 150 gốc bưởi

N. XUÂN |

Vợ chồng anh Hiền về nhà và hoảng hốt thấy vườn bưởi bị cắt gốc. Trên 150 cây bưởi da xanh trồng được 7 đến 8 năm tuổi và một số cây ăn trái khác như mít, cóc … nằm la liệt trên mặt đất.

Ngày 18/6, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra 1 vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè.

Vợ chồng thầy giáo bị người xấu chặt hạ hơn 150 gốc bưởi - Ảnh 1.

Vườn bưởi của vợ chồng anh Hiền bị chặt phá.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 7h ngày 11/6, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiền (43 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) có công việc phải đi vắng nhà. Trước khi đi, vợ chồng anh khóa cửa nhà cẩn thận.

Đến khoảng hơn 9h cùng ngày, vợ chồng anh Hiền về nhà và hoảng hốt thấy cửa đã bị cắt khóa, vườn bưởi đã bị cắt gốc. 

Trên 150 cây bưởi da xanh trồng được 7 đến 8 năm tuổi và một số cây ăn trái khác như mít, cóc …bị cắt ngang nằm la liệt trên mặt đất, hơn 1 tấn trái bưởi chuẩn bị thu hoạch bị vứt bỏ. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng trên 300 triệu đồng.

Chị Liễu Tiến Ngọc, vợ anh Hiền kể lại: "Hai vợ chồng tui đi chợ, khi về thấy cửa rào bị cắt khóa đạp cửa vào. 

Tui mới nghe tiếng máy cưa sau đó tui chạy ra ngoài vườn mới thấy cưa số cây này. Tui chạy vô nhà lấy điện thoại quay phim lại bị một số người ngăn cản thậm chí đưa chân ra định đá tui".

Ông Huỳnh Văn Phao, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Cái Bè lập hồ sơ xử lý.

Theo ông Phao, nguyên nhân ban đầu dẫn đến hành động trên là do nội bộ gia đình có tranh chấp đất đai giữa anh chị em ruột trong gia đình.

Vụ việc được UBND xã hòa giải không thành nên chuyển hồ sơ về Tòa án huyện Cái Bè giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại