Vợ chồng bán đậu phụ bị kẻ lạ mặt, nghi 'ngáo đá' bất ngờ rút dao đâm trọng thương

Hoàng Hải |

Phòng đi xe máy đến nhà anh Thiệp (bán đậu phụ), rồi bất ngờ rút dao đâm vợ chồng này trọng thương. Chủ tịch xã nghi ngờ Phòng "ngáo đá".

Hiện Công an huyện Ninh Giang đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án nam thanh niên có biểu hiện nghi ngáo đá đâm 2 vợ chồng trọng thương xảy ra trên địa bàn xã Tân Hương.

Tối 9/5, thông tin với PV, ông Bùi Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tân Hương (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, vụ án xảy ra trên địa bàn thôn 5 vào chiều cùng ngày khiến 2 vợ chồng làm đậu phụ bị đa chấn thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, vào khoảng 15h30 chiều 9/5, Nguyễn Thanh Phòng (SN 1985, trú tại thôn 7, xã Tân Hương) đi xe máy đến cửa hàng của gia đình anh Đào Quang Thiệp (46 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, hiện đang trú tại khu vực Ga thôn 5, xã Tân Hương).

Khi đến nơi, Phòng đi vào nhà anh Thiệp và rút dao đâm người đàn ông này. Thấy vậy, chị Mai Thị Lê (SN 1985 - vợ anh Thiệp) liền chạy vào ôm Phòng và kêu cứu liền bị hắn chém.

Hậu quả vụ việc khiến hai vợ chồng anh Thiệp bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Sau khi gây án, Phòng đã bị lực lượng công an khống chế và bàn giao cho Công an huyện Ninh Giang điều tra, xử lý.

Chủ tịch UBND xã Tân Hương cho biết, Nguyễn Thanh Phòng là đối tượng nghiện ma túy. Thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng có biểu hiện "ngáo đá".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại