Vợ bỏ đi 4 năm, chồng nhiều lần hành hạ dã man con ruột 6 tuổi

Trường Huy |

Làm việc với cơ quan công an, Bình thừa nhận 4 năm nay, vợ bỏ đi, để lại C. một mình Bình chăm sóc. Từ đó đến nay, Bình nhiều lần hành hạ chính con ruột của mình.

Sáng 23-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đang tạm giữ hình hình sự đối với Nguyễn Văn Bình (41 tuổi; ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) để điều tra về hành vi đánh đập con ruột của mình.

Theo thông tin ban đầu, tối 17-8, trong lúc cho bé N.C. (6 tuổi, con ruột của Bình) ăn cơm, Bình đã dùng cây đánh vào chân và mông C. do bé không chịu ăn.

Thấy con khóc lóc, Bình tiếp tục dùng đoạn sắt đánh vào đầu khiến bé C. bị thương tích, gây chảy máu.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an xã Thạnh Xuân và Công an huyện Châu Thành A cấp tốc có mặt và bắt quả tang vụ việc.

Kết quả giám định cho thấy trên người bé C. có hơn 10 vết thương cũ và mới, có những vết thương tụ huyết dưới da.

Làm việc với cơ quan công an, Bình thừa nhận 4 năm nay, vợ bỏ đi, để lại C. một mình Bình chăm sóc. Từ đó đến nay, Bình nhiều lần hành hạ chính con ruột của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại