Vivo gây choáng với concept smartphone camera trước thò lên thụt xuống, nhưng thật ra Essential mới là chủ bằng sáng chế này

TVD |

Nhà sáng lập Essential đã đăng ký bằng sáng chế này từ năm 2016.

Tại sự kiện MWC 2018, Vivo đã bất ngờ giới thiếu một thiết kế smartphone hoàn toàn mới lạ, với camera trước ẩn trong thân máy và có thể trồi lên khi cần sử dụng. Vivo gọi đây là ý tưởng Apex, bên cạnh đó còn có các công nghệ khác như cảm biến vân tay tích hợp dưới màn hình.

Vivo gây choáng với concept smartphone camera trước thò lên thụt xuống, nhưng thật ra Essential mới là chủ bằng sáng chế này - Ảnh 1.

Vivo sẽ không ra mắt thiết bị này trên thị trường ngây bây giờ. Tuy nhiên có vẻ như Vivo sẽ gặp phải một chút rắc rối, khi mà nhà sáng lập Essential - cha đẻ của Andoird, ông Andy Rubin mới chính là người đã đăng ký bằng sáng chế thiết kế camera thò lên thụt xuống từ trước.

Bằng sáng chế “Thiết bị và phương pháp tối đa hóa diện tích màn hình hiển thị trên smartphone” của Andy Rubin, mô tả chính xác cách thức hoạt động của ý tưởng Vivo Apex. Bằng sáng chế này được đăng ký vào tháng 5 năm 2016.

Vivo gây choáng với concept smartphone camera trước thò lên thụt xuống, nhưng thật ra Essential mới là chủ bằng sáng chế này - Ảnh 2.

Hiện tại chưa rõ nhà sáng lập Essential có được sử dụng độc quyền bằng sáng chế này hay không, vì có vẻ như Vivo đã không liên hệ để xin cấp phép.

Tham khảo: mspoweruser

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại