*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tảng băng lớn nhất thế giới với diện tích khổng lồ 4.000 km2, gấp gần 3 lần diện tích của thành phố New York đã tách khỏi Nam cực và di chuyển về khu vực xảy ra thảm kịch Titanic.
Nhóm tác giả của một nghiên cứu công bố mới đây trên Tạp chí Viruses, cảnh báo virus "thây ma" đã trải qua 48.500 năm bị đóng băng trong lòng đất có thể thức tỉnh khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy do biến đổi khí hậu.
Băng vĩnh cửu tan ở Bắc Cực có thể “làm sống dậy” những chủng virus cổ xưa gây nguy hiểm cho con người và động vật.
Nhiệt độ ấm dần hơn ở Bắc Cực đang làm tan lớp băng vĩnh cửu của Trái Đất và có khả năng giải phóng các loại virus còn khả năng lây nhiễm sau hàng chục nghìn năm bị đóng băng.
Các nhà khoa học vừa 'hồi sinh' thành công trong phòng thí nghiệm một loại virus lâu đời nhất từng được biết đến, cho thấy khả năng tồn tại một cách cực kỳ bền bỉ của virus khi chúng được bảo quản ở trạng thái đông lạnh.
Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã làm sống lại loại virus mà họ tin là loại virus cổ xưa nhất từng được hồi sinh.
Mới đây, nhóm nghiên cứu thuộc đại học bang Ohio đã có thể xác định một kho lưu trữ của hàng chục loại virus có niên đại 15.000 năm tuổi từ chỏm băng Guliya của Cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc).
Ngay sau khi phát hiện ra "con nòng nọc" khổng lồ được tìm thấy ở Siberia đang phát triển không ngừng, các nhà khoa học lập tức đưa ra cảnh báo mới.
Một loại virus cổ đại đã bám vào những con chấy trên tóc của xác ướp, kể lại câu chuyện về một dịch bệnh xảy ra ở Nam Mỹ 1.500 - 2.000 năm trước.
Các nhà khoa học mới đây đưa ra cảnh báo rằng, virus cổ đại có thể “đội mồ sống dậy” nếu lớp băng vĩnh cửu đang giam hãm chúng ở Bắc Cực tan chảy do nóng lên toàn cầu.
Tâm điểm