Vịnh Hạ Long: Dạ tiệc hang động đến hết năm vì trót ký

Phạm Công |

Tình trạng mở tiệc trong hang động trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long sẽ duy trì hết ngày 31/12 vì các đơn vị tổ chức đã ký hợp đồng các “thượng đế” cao cấp.

Ngày 4/9, VietNamNet có bài phản ánh về tình trạng một số hang động trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long bị biến thành nhà hàng ăn uống gây ảnh hưởng tới di sản thiên nhiên thế giới.

Phía UBND TP Hạ Long cho biết, loại hình dịch vụ này đã được diễn ra từ năm 2005 theo văn bản số 1517/UB ngày 29/6/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đầu tư vào dự án đảo Soi Sim và tổ chức dịch vụ tại Hang Trống trên vịnh Hạ Long.

Theo đó, thành phố đồng ý về chủ trương để công ty cổ phần dịch vụ vịnh Hạ Long được quản lý và tổ chức dịch vụ tại Hang Trống theo đề nghị của công ty. Như vậy, loại hình dịch vụ này đã diễn ra được hơn 10 năm nay.

Sau khi đồng ý cho dịch vụ ăn uống diễn ra tại một số hang, động trên vịnh Hạ Long, đến ngày 27/4/2015, quyết định 1139 được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành đối với việc phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long đến năm 2020.

Quyết định nêu rõ, tại các điểm hang, động nói chung, hang Trống và hang Hồ Động Tiên nói riêng đều không có loại hình dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện, tiệc mừng trong hang.

Cụ thể, việc tôn tạo trong lòng Hồ Động Tiên chỉ nhằm tổ chức các tuyến tham quan theo hình thức khám phá, thám hiểm và nghiên cứu.

Tuy nhiên, việc tổ chức dạ tiệc hang động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long vẫn sẽ được duy trì tới hết ngày 31/12 với lý do các đơn vị tổ chức đã ký hợp đồng với các “thượng đế” cao cấp.

Liên hệ với một công ty du lịch có dịch vụ trên, phía công ty xác nhận việc dịch vụ “sang trọng và đẳng cấp” này vẫn sẽ tiếp tục.

Chưa ảnh hưởng đến môi trường

Sáng 5/9, Ban quản lý vịnh Hạ Long đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng các công ty du lịch tổ chức dạ tiệc trong hang động.

Tuy nhiên, UBND TP Hạ Long cho rằng, việc này chưa ảnh hưởng tới môi trường vì việc chế biến, chuẩn bị tiệc đêm đều được thực hiện từ trên bờ hoặc trên tàu du lịch, hoàn toàn không có việc nấu nướng tại các hang động.

Gần đây, ngày 31/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã bác bỏ chức năng ẩm thực, ăn uống của dự án “khoanh vùng bảo vệ nguyên vị cọ Hạ Long kết hợp trung tâm đón tiếp có chức năng kinh doanh ăn uống” ở hòn Chân Voi trên vịnh Hạ Long do công ty TNHH một thành viên dịch vụ lữ hành Thiên Cung đề xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại