Phạt 100 triệu, đánh xuống hạng Ba và cấm hành nghề 3 năm cho bầu Thủy

Ban kỷ luật VFF mới đây đã đưa ra một án phạt khá nặng tay dành cho bầu Thủy và XMXT Sài Gòn.

Đúng như tuyên bố trước đó, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định bầu Thủy sẽ phải nhận thêm án phạt bổ sung, sau khi ký quyết định bỏ giải và giải thể đội bóng. Trước khi Ban kỷ luật ra quyết định xử phạt ông bầu này, Chủ tịch VFF Nguyên Trọng Hỷ cũng đề nghị Ban kỷ luật cần có án phạt nghiêm khắc với các cá nhân liên quan ở XMXT Sài Gòn.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy của XMXT Sài Gòn bị phạt 10 triệu đồng, đồng thời cấm tham gia mọi hoạt động ở các giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong vòng 5 năm.

Phạt 100 triệu, đánh xuống hạng Ba và cấm hành nghề 3 năm cho bầu Thủy
Bầu Thủy (phải) bị cấm hoạt động bóng đá 5 năm

Ngoài ra, CLB XMXT Sài Gòn còn phải đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi cho các cầu thủ, những người còn hợp đồng với đội bóng này sau quyết định dừng cuộc chơi đột ngột.

Được biết, Ban kỷ luật đã dựa vào Điều 69, khoản 1 trong quy định xử phạt: “Nếu một CLB, đội bóng từ chối thi đấu một trận đấu không phải vì lý do bất khả kháng hoặc tự ý bỏ cuộc không tiếp tục trận đấu với bất cứ lý do nào sẽ bị phạt tiền tối thiểu 100.000.000 đồng, bị loại khỏi giải và phải chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba Quốc gia từ mùa giải sau. Toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác đối với đội bóng này đều bị huỷ bỏ. Người chủ mưu bị phạt tiền 10.000.000 đồng và bị cấm 05 năm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN, Đơn vị tổ chức giải tổ chức. Trường hợp không phát hiện được người nào chủ mưu thì Trưởng đoàn (hoặc người có trách nhiệm cao nhất của CLB, đội bóng tại trận đấu đó), huấn luyện viên trưởng, Đội trưởng sẽ bị phạt như người chủ mưu”.

Ngoài trường hợp bầu Thủy bị nhận án phạt, HLV Trần Tiến Đại và các cầu thủ đã không phải nhận trách nhiệm. Điều đó đồng nghĩa với việc sau khi giải quyết xong vấn đề hợp đồng với CLB, các cầu thủ này được tự do tìm kiếm đội bóng mới ở mùa giải tới.

Một vụ việc khác cũng liên quan đến XMXT Sài Gòn, chính là Ban kỷ luật đã nhận được đơn kiện của cầu thủ Huỳnh Kesley. Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết, XMXT Sài Gòn phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn nợ tiền đạo Huỳnh Kesley Alves trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm án kỷ luật này có hiệu lực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại