"Hãy cho Công Vinh thời gian"

Công Luận |

(Soha.vn) - Công Vinh được sang Nhật thi đấu đó có thể coi là niềm vui lớn của bóng đá Việt Nam nhưng có lẽ niềm vui đấy đang ngày càng mai một khi CV9 liên tiếp phải ngồi ngoài.

Việc Công Vinh sang Nhật thi đấu cũng có thể coi là một bước ngoặt mới cho bóng đá Việt Nam, mở ra một thời kỳ, một làn sóng cho các cầu thủ Việt có chất lượng đi ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, khi sang CLB Sapporo một thời gian, Công Vinh vẫn liên tiếp phải ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ được ra sân vào những phút cuối trận mang tính xoa dịu NHM.

Điều này dường như đã đi ngược lại với những lời có cánh mà Sapporo dành tặng cho Công Vinh khi sang Việt Nam ký kết hợp đồng với anh. Thay vào đó, người ta nhận thấy thương vụ này đang mang nặng tính thương mại.

	Công Vinh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị của Sapporo

Công Vinh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị của Sapporo

“Với một nền bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta không thể tách rời chuyện kiếm tiền ra được. CLB muốn tồn tại thì phải làm quảng cáo, phải biết kiếm tiền. Đó là điều đương nhiên và chuyện này không hề dính dáng đến chuyên môn trên sân".

"Việc Công Vinh được sử dụng nhiều hay ít là vấn đề của cá nhân cậu ấy và quyết định của HLV. Và dù đội bóng nước Nhật có làm thương mai dựa trên cái tên Công Vinh thì cũng không thể trách họ được vì môi trường bóng chuyên nghiệp là như vậy” - HLV Văn Sỹ Hùng chia sẻ về trường hợp của Công Vinh.

Đứng ở một góc độ khác, HLV Trần Công Minh và tiền vệ Nguyễn Minh Phương có cùng chung quan điểm về chuyên môn. Theo lời Minh Phương có nói: “Chuyện này tùy theo góc độ nhìn nhận của mỗi người. Còn theo mình, Công Vinh phải là một cầu thủ có chuyên môn tốt thì người ta mới mời về thi đấu. Về chuyện cậu ấy không được sử dụng nhiều thì cũng còn phụ thuộc nhiều yếu tố”.

“Thứ nhất là Công Vinh cần thời gian để hòa nhập, làm quen với môi trường bóng đá mới. Thứ hai là về trình độ. Công Vinh tuy là một cầu thủ giỏi nhưng chênh lệch trình độ bóng đá giữa Nhật Bản và Việt Nam là quá rõ. Cậu ấy có thể còn mắc phải nhiều vấn đề về chuyên môn hoặc chưa thực sự hòa nhập được vào môi trường bóng đá mới nên chưa được HLV trọng dụng. Vì rõ ràng không một HLV nào muốn cất một người tài ở ngoài sân cả. Còn chuyện thương mại thì mình không muốn nói tới vì mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác khác nhau”.

 	Chuyên môn của Công Vinh chưa đạt hay anh chỉ là một công cụ kiếm tiền của Sapporo?

Chuyên môn của Công Vinh chưa đạt hay anh chỉ là một công cụ kiếm tiền của Sapporo?

Bên cạnh câu chuyện của Công Vinh khi sang Nhật thi đấu, vấn đề tương lai của bóng đá Việt Nam lại được nhắc đến. Một số ý kiến cho rằng việc CV sang Nhật có thể xem là một bước ngoặt mới cho nền bóng đá nước nhà. Thế nhưng, theo góc độ của mỗi người, họ lại có cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau về câu chuyện dài kỳ này.

HLV Văn Sỹ Hùng cho biết: “Tôi nhớ ngày trước Huỳnh Đức cũng sang Trung Quốc và người ta cũng nói nhiều về vấn đề này. Nhưng để việc cầu thủ của chúng ta có thể đi sang những nền bóng đá khác thi đấu một cách thường xuyên thì đó là một vấn đề không hề đơn giản. Hãy nhìn vào thực tế ở Việt Nam lúc này, liệu có bao nhiêu cầu thủ giỏi cả về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ thuật, ký thứ thi đấu cũng như sinh hoạt... Thực sự là không nhiều”.

“Đúng! Câu chuyện Công Vinh sang Nhật là điều đáng mừng cho CV cũng như bóng đá Việt Nam nhưng để có thể tạo ra được bước ngoặt như bạn nói thì chúng ta còn rất nhiều điều phải làm. Một trong số đó chính là đào tạo lớp trẻ sao cho tốt. Có được nhiều cầu thủ tốt tự khắc các đội bóng khác sẽ tìm tới Việt Nam”.

 	Cầu thủ Việt còn phải phấn đấu rất nhiều

Cầu thủ Việt còn phải phấn đấu rất nhiều

Cùng chung quan điểm với HLV Văn Sỹ Hùng, HLV Trần Công Minh cũng cho biết, từ trước đến nay không phải chỉ có hai trường hợp là Huỳnh Đức và Công Vinh được mời ra nước ngoài thi đấu. Đã có rất nhiều đội bóng quốc tế tới xem và mở các cuộc đàm phán với cầu thủ Việt nhưng tất cả đều không thành. Cũng có một phần nhỏ vì chuyên môn và phần chính là bản thân các cầu thủ Việt quá tự ti.

Tiền vệ Nguyễn Minh Phương có nói: “Cầu thủ Việt Nam không thua kém các nước quá nhiều đâu. Mình đã đi tập huấn tại nhiều nước nên mình biết điều đấy. Trở ngại lớn nhất của cầu thủ Việt khi đi ra nước ngoài đó chính là rào cản về ngôn ngữ, thói quen sống và phải thích nghi với một môi trường bóng đá xa lạ, lúc đó họ sẽ phải đối mặt với một thử thách không nhỏ".

"Ngay như việc sinh sống trong Nam nhưng đầu quân cho một đội ngoài Bắc cũng đã là một trở ngại rồi chứ chưa nói đến việc ra nước ngoài thi đấu. Vì mọi người vẫn còn phải lo cho gia đình nữa, đó luôn luôn là một việc rất quan trọng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại