Việt Nam và Nga còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực "chìa khóa" để thế giới chuyển đổi xanh

Minh Hằng |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn doanh nghiệp Việt Nam và Nga tích cực hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty dầu khí Zarubezhneft. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty dầu khí Zarubezhneft. Ảnh: VGP

Sáng 19/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty dầu khí Zarubezhneft.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao về kết quả hoạt động của những doanh nghiệp liên doanh giữa Zarubezhneft và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào quan hệ kinh tế của Việt Nam và Nga. Phó Thủ tướng mong muốn PVN và Zarubezhneft sẽ có các đề xuất thiết thực để nâng cao hơn nữa tầm vóc hợp tác về dầu khí, năng lượng. Đây cũng là lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao của hai nước quan tâm thúc đẩy.

Phó Thủ tướng cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành để tiến hành giải quyết khó khăn, vướng mắc, trong đó bao gồm cả việc sửa đổi và bổ sung hoàn thiện những văn bản pháp luật liên quan, cắt giảm các thủ tục không cần thiết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các bộ, ngành, Zarubezhneft và các doanh nghiệp, đối tác cần tiếp tục đưa các nguyên tắc trong mối quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt tin cậy giữa hai nước vào trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư và hợp tác mới tại Việt Nam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng mong muốn phía Zarubezhneft quan tâm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, chẳng hạn như điện gió ngoài khơi, sản xuất các nhiên liệu mới như hydro xanh, amoniac xanh… và tận dụng hạ tầng và cơ sở vật chất của các giàn khoan dầu khí.

Việt Nam và Nga còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực "chìa khóa" để thế giới chuyển đổi xanh- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao về kết quả hoạt động của những doanh nghiệp liên doanh giữa Zarubezhneft và PVN trong thời gian qua. Ảnh: VGP

"Việt Nam và Liên bang Nga còn rất nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Zarubezhneft và PVN cần ưu tiên quan tâm đầu tư, nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất các loại nhiên liệu xanh mới từ năng lượng tái tạo. Đây là "chìa khoá" để thế giới chuyển đổi xanh", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Đại diện Zarubezhneft, ông Sergey Kudryashov đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình hoạt động của các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, Zarubezhneft và PVN, một số dự án khác trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng ở Việt Nam, từ đó đóng góp quan trọng vào kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai quốc gia.

Ngoài ra, ông Sergey Kudryashov còn đưa ra một số kiến nghị và đề xuất Chính phủ tiến hành chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam.

Trên thực tế, Công ty Zarubezneft đã có hơn 40 năm kinh nghiệm hợp tác với PVN, thông qua việc thành lập Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro đã gặt hái được nhiều thành công trong thăm dò địa chất và khai thác dầu, khí. Các liên doanh này đã tạo việc làm, đóng góp ngân sách cho 2 nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại