Việt Nam tọa sơn quan hổ đấu, chờ “ủ mưu” trước Thái Lan, Nhật Bản

Tiểu Mã |

Việc Thái Lan và Nhật Bản đối đầu nhau ở trận khai màn Asiad sẽ là cơ hội để ĐT nữ Việt Nam tìm hiểu về 2 đối thủ này, từ đó giúp HLV Mai Đức Chung có những đấu pháp phù hợp.

Ở Asiad 2018, khác với môn bóng đá nam có 25 đội tuyển thì môn bóng bóng đá nữ chỉ có 11 đại diện của châu Á được chia làm 3 bảng. Bảng C là bảng đấu duy nhất chỉ có 3 đội với sự cạnh tranh của ĐT nữ Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản.

18h30 chiều nay, Nhật Bản và Thái Lan sẽ đối đầu nhau ở trận đấu mở màn. Chắc chắn, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ phải nghiên cứu rất kỹ trận đấu này để tìm ra những phương án khắc chế sức mạnh của họ.

Nếu căn cứ vào BXH FIFA, Nhật Bản là đội tuyển tương đối vượt trội ở bảng C với hạng 6 thế giới, bỏ khá xa so với Thái Lan (hạng 28) và Việt Nam (hạng 37).

Sự vượt trội của bóng đá nữ Nhật Bản được minh chứng bằng kết quả đối đầu của họ với chính đối thủ Thái Lan. Hai đội này từng đụng độ nhau 2 lần ở đấu trường Asiad. Kết quả, Nhật Bản đều thắng đậm với cùng tỷ số 4-0. Còn tính trên tất cả các mặt trận, các cô gái xứ Hoa anh đào toàn thắng cả 6 lần đối đầu với người Thái.

Việt Nam tọa sơn quan hổ đấu, chờ “ủ mưu” trước Thái Lan, Nhật Bản - Ảnh 1.

Tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá khá vượt trội so với Thái Lan và Việt Nam.

Điều duy nhất khiến ĐT nữ Thái Lan hy vọng trước màn đối đầu chiều nay là phong độ của họ trong thời gian gần đây. Tính từ ngày 16/6/2018 tới nay, ĐT nữ Thái Lan trải qua tổng cộng 7 trận với kết quả toàn thắng (cả giao hữu, cả giải Đông Nam Á). Tuy nhiên, trong số 7 trận này thì hầu hết các đối thủ của Thái Lan đều là những đội bóng khá yếu như Campuchia, Timor Leste, Myanmar, U20 Australia…

Ngược lại, ĐT nữ Nhật Bản toàn thua 3 trận giao hữu trước thềm Asiad 2018, song các đối thủ của họ đều là những đội bóng hàng đầu thế giới gồm Mỹ, Brazil và Australia.

Việt Nam tọa sơn quan hổ đấu, chờ “ủ mưu” trước Thái Lan, Nhật Bản - Ảnh 2.

Thái Lan là đối thủ cân tài cân sức với ĐT nữ Việt Nam.

Với ĐT Việt Nam, việc được thi đấu muộn hơn so với 2 đối thủ có thể đem tới một chút lợi thế nhất định cho thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về 2 đội bóng này thông qua trận đấu tiên ở bảng C.

Xét một cách khách quan, cơ hội để Tuyết Dung và đồng đội gây bất ngờ trước Nhật Bản là không cao. Song, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng trước Thái Lan để nuôi hy vọng vào vòng sau.

Tại SEA Games 2017, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan từng hòa nhau 1-1 khi các đội tuyển dự giải thi đấu vòng tròn tính điểm. Sau đó thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi vô địch còn người Thái đứng Á quân.

Nếu chơi đúng sức cùng tinh thần quyết tâm cao trên đất Indonesia, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng tại Á vận hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại