Việt Nam thăm hỏi Trung Quốc về tình hình lũ lụt

Bình Giang |

Được tin từ đầu tháng 6/2020 đến nay, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 26/31 tỉnh thành của Trung Quốc, gây tổn thất và thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn, ngày 7/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Lượng mưa cao bất thường đang gây ngập lụt và hư hỏng nhiều nhà cửa trên nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Đợt mưa to đến mức người dân địa phương cho biết là họ chưa từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ, khiến các con sông và hồ chứa nước bị tràn bờ. Năm nay, cuộc chiến chống COVID-19 đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị ứng phó lũ lụt của Trung Quốc, báo chí địa phương.

Khi thời tiết xấu không có dấu hiệu dịu bớt dù đã kéo dài sang tháng thứ hai, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lở đất, vỡ hồ chứa nước và đập thủy điện.

Lũ lụt nghiêm trọng ở lưu vực sông Trường Giang đang gây áp lực lực lớn lên đập Tam Hiệp, đập thuỷ điện lớn nhất Trung Quốc.

Gần 20 triệu dân sống dọc sông Trường Giang đang phải sống trong cảnh lụt lội từ cuối tháng 5, với ít nhất 121 người chết và mất tích.

Cơ quan dự báo khí tượng nước này cảnh báo, trong 5 ngày tới, tình trạng mưa lớn sẽ tiếp tục ảnh hưởng lên nhiều khu vực của Trung Quốc, từ thành phố Trùng Khánh ở phía tây nam sang Thượng Hải ở bờ biển phía đông.

Vũ Hán, thành phố từng là tâm dịch COVID-19 đầu tiên của thế giới, đang vật vã với mưa bão gây ngập lụt từ cuối tuần qua kéo sang đầu tuần này, khiến giới chức phải nâng phản ứng khẩn cấp với lũ lụt lên mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 mức độ, Xinhua đưa tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại