Việt Nam tái ngộ Nhật Bản, Uzbekistan ở giải đấu trên đất Trung Quốc

Lupo |

Với những bước tiến ấn tượng của bóng đá trẻ thời gian gần đây, Việt Nam đã được Trung Quốc mời tham dự giải bóng đá tại Vũ Hán.

Diễn ra từ 4 đến 11/9 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, giải U14 quy tụ 8 đội bóng hàng đầu của châu Á và khu vực Đông Nam Á.

U14 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Nhật Bản, Thái Lan và Uzbekistan. Bảng B gồm chủ nhà Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc và UAE. Thể thức thi đấu là đá vòng tròn 1 lượt trong mỗi bảng, chọn 2 đội đứng đầu lọt vào bán kết.

Giải đấu này là cơ hội rất tốt để các cầu thủ lứa tuổi U14 của Việt Nam cọ xát, hiểu thêm về những nền bóng đá hàng đầu châu lục và làm quen với việc góp mặt tại những trận đấu quốc tế.

Việt Nam tái ngộ Nhật Bản, Uzbekistan ở giải đấu trên đất Trung Quốc - Ảnh 2.

Danh sách 2 bảng đấu của giải U14 quốc tế

Hồi đầu năm nay, U23 Việt Nam từng gây tiếng vang lớn trên đất Trung Quốc khi lọt vào chung kết giải U23 châu Á. Truyền thông cũng như người hâm mộ quốc gia đông dân nhất thế giới đặc biệt ấn tượng với những Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và thậm chí còn cổ vũ U23 Việt Nam tại Asiad 2018.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại