Việt Nam "rộng cửa" vào VCK giải châu Á

Hà Phương |

Kết quả bốc thăm vòng loại giải U16 châu Á 2020 hôm qua đã đưa Việt Nam vào cùng bảng đấu với các đội: Australia, Timor-Leste, Mông Cổ và Macau.

Năm 2010, Việt Nam từng nằm cùng bảng với Australia và Timor-Leste tại vòng chung kết. Trong 2 cuộc chạm trán khi đó, chúng ta thua 1 trận (1-3 trước Australia) và thắng 1 trận (3-1 trước Timor-Leste).

Năm 2016, Việt Nam chạm trán Australia tới 2 lần. Tại vòng loại, chúng ta để thua sát nút với tỷ số 0-1. Còn khi gặp lại ở vòng chung kết, chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 3-2 nhờ cú đúp của Hữu Thắng và 1 pha lập công của Duy Khiêm.

Gần đây nhất tại vòng loại năm 2018, Việt Nam từng đè bẹp đội chủ nhà Mông Cổ tới 9-0 trước khi để thua Australia với tỷ số 1-3 trong trận đấu cuối cùng.

Như vậy có thể thấy: ngoại trừ đối thủ Australia là chúng ta có phần lép vế hơn khi đối đầu, đa phần những đối thủ còn lại đều từng là bại tướng của Việt Nam trong quá khứ. Với Macau, đây cũng không phải địch thủ đáng ngại cho Việt Nam.

Bảng I vòng loại U16 châu Á: U16 Việt Nam 9-0 U16 Mông Cổ

Thực tế cho thấy trong 9 lần tham dự vòng loại trước đây (từ năm 2002 đến nay), Việt Nam có tới 6 lần giành quyền lọt vào vòng chung kết (chiếm tỷ lệ 67%) và chỉ có 3 lần phải dừng chân ngay từ vòng loại (năm 2008, 2012, 2014).

Tuy nhiên tại các vòng chung kết U16 châu Á trước đây, Việt Nam thường không giành được kết quả khả quan. Có tới 5 lần chúng ta phải dừng chân ngay từ vòng bảng (vào các năm 2002, 2004, 2006, 2010, 2018) và chỉ có duy nhất 1 lần vào được tứ kết. Đó là vào năm 2016, khi Việt Nam lọt vào tứ kết với tư cách là đội xếp thứ 2 ở bảng B (sau Nhật Bản) trước khi bị chặn lại bởi Iran (thua 0-5).

Thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục này là lọt vào bán kết trên sân nhà vào năm 2000. Đó là một vòng chung kết lịch sử với lứa cầu thủ Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức, Lâm Tấn…

Việt Nam rộng cửa vào VCK giải châu Á - Ảnh 2.

Việt Nam có cơ hội lớn vào VCK U16 châu Á 2020 nhưng không được phép chủ quan.

Muốn giành quyền lọt vòng chung kết diễn ra tại Singapore vào năm sau, Việt Nam sẽ phải đứng đầu bảng hoặc nằm trong trong tốp 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Nhìn vào thành tích của các đội nhì bảng tại 3 vòng loại châu lục gần đây (2014, 2016, 2018), có thể thấy nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là phải giành được 3 điểm với hiệu số bàn thắng-bại từ +1 trở lên trong 2 trận đấu với các đội xếp thứ nhất và thứ ba trong bảng.

Năm 2018, các đội nhì bảng giành quyền đi tiếp đều có thành tích tối thiểu là giành 3 điểm với hiệu số bàn thắng-bại là +1 (Malaysia, Việt Nam, Afghanistan).

Năm 2016, đội nhì bảng cuối cùng giành vé lọt vào vòng chung kết châu lục là Oman với 3 điểm và hiệu số bàn thắng-bại là 0.

Còn năm 2014, Việt Nam là đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 6 nhưng không được dự VCK do có cùng 3 điểm, cùng hiệu số bàn thắng-bại là 0 như Qatar nhưng ghi được ít bàn thắng hơn đối thủ (3 so với 7).

Như vậy, cơ hội để chúng ta lọt vào VCK U16 châu Á 2020 là rất lớn, vì nhiệm vụ chiến thắng các đội Timor-Leste, Mông Cổ và Macau đều nằm trong khả năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại