Việt Nam nhận tin vui khi cường địch Jordan gặp rắc rối trước thềm VCK U23 châu Á

Đoàn Dự |

Ngôi sao sáng bậc nhất U23 Jordan gần như sẽ không thể dự trận đấu với U23 Việt Nam ngày 13/1/2020.

Musa Al-Taamari hiện đang thi đấu cho CLB APOEL của đảo Cyprus. CLB này đã từ chối nhả người về U23 Jordan sớm để dự VCK U23 châu Á. phải sau ngày 12/1, APOEL mới cho Musa Al-Taamari lên tuyển.

Như vậy, Musa Al-Taamari sẽ không kịp dự 2 trận đầu của Jordan tại VCK U23 châu Á gặp Triều Tiên (10/1) và Việt Nam (13/1). Đây là tin rất vui với thầy trò HLV Park Hang-seo, khi Musa Al-Taamari là nhạc trưởng trong lối chơi của Jordan.

Việt Nam nhận tin vui khi cường địch Jordan gặp rắc rối trước thềm VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

Dù mới 22 tuổi nhưng phải biết Musa Al-Taamari đã được đánh giá là ngôi sao sáng của APOEL, góp phần giúp CLB này vô địch đảo Cyprus. Ở mùa giải năm nay, anh cũng góp công giúp CLB vượt qua vòng bảng Europa League. Những đại gia như AS Roma, Besiktas, Fiorentina... cũng từng theo đuổi Musa Al-Taamari.

Tất nhiên, đây cũng chỉ coi là trong cái rủi có cái may cho U23 Việt Nam mà thôi. Vì nếu nói đến chuyện không nhả người, thậm chí chúng ta còn mất luôn Đoàn Văn Hậu, khi cầu thủ này về chơi cho CLB Heerenveen của Hà Lan. Văn Hậu là quân bài rất quan trọng với thầy Park cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Đáng chú ý, CLB APOEL còn sở hữu một cầu thủ khác của U23 Jordan là Omar Hani. Tuy nhiên, vai trò của Hani không quá quan trọng nên đã được CLB cho về sớm dự VCK U23 châu Á còn Musa Al-Taamari bị giữ lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại