Việt Nam lại bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, có "trả nợ" được đại kình địch?

Đoàn Dự |

Sau thất bại ở SEA Games 32, bóng đá trẻ Việt Nam lại sắp bước vào một hành trình khác để bảo vệ ngôi vương ở khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, Chủ nhà Thái Lan đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải U23 Đông Nam Á 2023. Theo kết quả bốc thăm, Thái Lan sẽ thuộc bảng A với Campuchia, Brunei và Myanmar. Việt Nam ở bảng C, với Philippines và Lào. Còn bảng B gồm Indonesia, Malaysia và Timor-Leste.

NGƯỜI THÁI LIÊN TỤC THAN KHÓ

Trước thềm giải đấu này, dù là chủ nhà nhưng phía Thái Lan lại liên tục kêu khó. HLV U23 Thái Lan – ông Issara Sritaro nói về vấn đề cầu thủ:

"Có lẽ tôi không thể đòi hỏi về chất lượng các cầu thủ đá chính ở giải vô địch U23 ĐNÁ. Các CLB chắc chắn sẽ không để các cầu thủ tốt lên tuyển. Đối với một số cầu thủ, chúng tôi buộc phải thảo luận cùng CLB về việc ai có thể được hội quân.

Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, nhóm cầu thủ được nhắm cho Asian Cup chắc chắn sẽ không được lên tuyển. Nhiều khả năng, chúng tôi chỉ có được cầu thủ nhóm 3 hoặc có thể phải dùng cầu thủ nhóm 5 tại giải U23 ĐNÁ. Không có lứa cầu thủ trụ cột, cơ hội vô địch của U23 Thái Lan chắc chắn sẽ ít đi".

Không dừng lại ở đó, mới nhất, ông Issara Sritaro còn than phiền về chuyện nhân sự của Ban huấn luyện. Lý do là vì có một vài người, bao gồm HLV thủ môn Prasadchok Chokmoh, bị cấm hành nghề do màn ẩu đả với phía Indonesia tại Chung kết SEA Games 32.

"Thú thật, cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa biết chọn ai làm HLV thủ môn mới để dẫn dắt các cầu thủ đội tuyển U23 Thái Lan. Tôi sẽ phải gặp lại đội bóng và phía LĐBĐ để bàn bạc lại vấn đề này" – HLV Issara Sritaro chia sẻ.

Việt Nam lại bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, có trả nợ được đại kình địch? - Ảnh 1.

HLV Issara Sritaro

Trưởng đoàn của U23 Thái Lan tại SEA Games 32 đồng thời cũng là Giám đốc kĩ thuật bóng đá xứ Chùa vàng, ông Yutthana Yimkarun cũng đã xin từ chức sau giải đấu ở Campuchia. Điều này cũng khiến HLV U23 Thái Lan buồn lòng.

"Đối với việc từ chức của ông Yutthana Yimkarun, cá nhân tôi không chắc rằng cuối cùng hiệp hội phê duyệt hay không. Nhưng thực lòng, tôi vẫn muốn ông ấy tiếp tục làm Trưởng đoàn của U23 Thái Lan và sẽ cùng nhau bàn bạc để cùng đội chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 8 tới".

U23 Thái Lan có lợi thế chủ nhà nhưng như HLV Issara Sritaro nói thì họ đang gặp nhiều khó khăn về mặt chuẩn bị lực lượng. Bởi vậy, dù khó khăn nhưng U23 Việt Nam vẫn sẽ có những cơ hội để vượt qua Thái Lan nếu đụng độ.

Cần biết ở giải U23 ĐNÁ năm 2022, U23 Việt Nam khi đó đã thắng U23 Thái Lan 1-0 ở vòng bảng. Tới khi tái ngộ ở Chung kết, chúng ta tiếp tục thắng U23 Thái Lan cũng 1-0 để lên ngôi vô địch.

ẨN SỐ MANG TÊN INDONESIA

Không quá e ngại chủ nhà Thái Lan nhưng trên hành trình bảo vệ ngôi vương U23 ĐNÁ, U23 Việt Nam sẽ phải chú ý tới Indonesia. Ở giải đấu năm ngoái, Indonesia có nhiều thành viên bị Covid ngay trước khi bóng lăn, nên đã phải rút lui.

Năm nay, Indonesia sẽ thi đấu và với việc bóng đá trẻ của họ những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ là đối thủ rất mạnh.

Một tin tốt cho U23 Việt Nam là nhiều khả năng, U23 Indonesia dự U23 ĐNÁ sẽ không phải lứa vừa vô địch SEA Games 32. Lứa cầu thủ này được định hướng sẽ chinh chiến ở Asiad 2023 và vòng loại U23 châu Á 2024. Với lịch dày đặc, Indonesia có thể sẽ cử đội hình phụ hoặc các cầu thủ trẻ hơn tới giải đấu trên đất Thái Lan.

Về phần U23 Việt Nam, VFF chia sẻ sẽ dùng nhiều cầu thủ thuộc lứa U20, dự cả U23 ĐNÁ 2023 lẫn 2024 (và Asiad 2023). Dù là lứa cầu thủ trẻ khá nhiều so với độ tuổi quy định của giải nhưng U20 Việt Nam cũng có sức mạnh ấn tượng.

Việt Nam lại bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, có trả nợ được đại kình địch? - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Ngược về đầu tháng Ba vừa rồi, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt U20 Việt Nam dự VCK U20 châu Á 2023. Chúng ta ở bảng B với Iran, Australia và Qatar – toàn các đội mạnh. Nhưng U20 Việt Nam đã chơi rất ấn tượng, thắng U20 Australia 1-0 ngày mở màn, thắng tiếp Qatar 2-1. Tiếc là ở trận cuối, chúng ta thua Iran 1-3, để rồi bằng điểm với Australia nhưng bị loại vì kém chỉ số phụ.

Với sức mạnh ấn tượng như vậy, U23 Việt Nam (nòng cốt là lứa U20) hoàn toàn có đủ vốn liếng để cạnh tranh chức vô địch cùng Thái Lan, Indonesia, khi các đối thủ cũng không dùng lứa U23 mạnh nhất.

Nếu U23 Việt Nam có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch ĐNÁ thì đấy âu cũng là sự an ủi sau một kỳ SEA Games chúng ta chỉ đoạt được HCĐ. Ở Bán kết SEA Games 32, U23 Việt Nam khi đó đã bị U23 Indonesia loại bằng tỷ số 3-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại