Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ

PV |

Việt Nam là đối tác quan trọng trong Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Ấn Độ, dựa trên những giá trị và lợi ích chung trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Đây là phát biểu của bà Riva Ganguly Das, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam diễn ra theo hình thức trực tuyến sáng 20/10.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Riva Ganguly Das khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ, và là đối tác quan trọng trong Sáng kiến Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của nước này.

Vị trí này được hình thành trên cơ sở những giá trị và lợi ích chung giữa hai nước trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực. Quan chức ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam được mở rộng ra một loạt các lĩnh vực hợp tác: từ tiếp xúc chính trị tới kinh tế và đối tác phát triển, hợp tác quốc phòng và an ninh, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là khuôn khổ hợp tác được Chính phủ Ấn Độ ủng hộ nhằm nỗ lực tạo dựng một khu vực hàng hải an toàn và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Tại hội nghị Thượng đỉnh Đông Á năm 2019 diễn ra ở Thái Lan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề xuất hình thành Sáng kiến Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương nhằm duy trì và sử dụng một cách bền vững khu vực hàng hải này, đồng thời cùng nỗ lực để tạo ra một không gian biển an toàn và an ninh.

Ý tưởng này ngày càng thu hút được sự chú ý với việc Nhật Bản đã đồng ý tham gia và trở thành đối tác chính giúp kết nối Sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Việt Nam với vai trò là một thành viên quan trọng trong ASEAN đồng thời cũng có mối quan hệ hữu nghị lâu đời với Ấn Độ. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Ấn Độ và Việt Nam từ lâu đã xây đắp được sự tin cậy, thiện chí và cả sự hội tụ chiến lược trong nhiều vấn đề toàn cầu và khu vực. Do đó, hai đất nước có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn về kinh tế, đầu tư, thương mại. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ấn Độ hiện đang có 278 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 880 triệu USD. Trong khi đó, đầu tư của Việt Nam vào Ấn Độ mới chỉ dừng ở mức 28,5 triệu USD./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại