"Việt Nam không nên tấn công phủ đầu khi tái đấu Indonesia"

Hải Bình |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nên thận trọng, chơi thăm dò Indonesia khi hai đội tái đấu vào lúc 19h tối mai (8/10).

"Tôi nghĩ cả hai HLV Nguyễn Hữu Thắng và Alfred Riedl đều quá hiểu lối chơi mà họ áp dụng cho đội bóng đang dẫn dắt. Chơi tấn công hay phòng ngự ở thời điểm nào cho phù hợp, phụ thuộc vào việc đọc tình huống trên sân. Ai phản xạ nhanh hơn, người đó sẽ chiến thắng.

Theo tôi, ĐTVN không nên chơi tấn công phủ đầu như ở trận lượt đi. Với kinh nghiệm từng dẫn dắt ĐTVN và nhiều năm làm việc ở Đông Nam Á, HLV Alfred Riedl chắc chắn sẽ có đầy đủ những phương án để phòng ngừa.

Chúng ta cũng nên đề phòng những đợt tấn công nhanh, chớp nhoáng của Indonesia. Họ rất mạnh ở những tình huống như thế, không cảnh giác ĐTVN dễ bị đối phương phản đòn, nhận bàn thua đáng tiếc", cựu danh thủ Thể Công bật mí chiến thuật cho ĐTVN.

Ở trận lượt đi, hai bàn thắng của Văn Thắng và Minh Tuấn sớm đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước Indonesia 2-0 khi trận đấu mới trôi tới phút 12. Tuy nhiên, sự lơi lỏng, thiếu tập trung của hàng thủ giúp cho cho đối thủ có được 2 bàn gỡ trong vòng 2 phút do công của Zamrun và Bachdim.

Việt Nam không nên tấn công phủ đầu khi tái đấu Indonesia - Ảnh 1.

HLV Alfred Riedl hiểu quá rõ bóng đá Việt Nam.

Những chấn thương của Ngọc Hải, rồi mới đây Đình Hoàng cũng phải làm khán giả "bất đắc dĩ" khiến cho hệ thống phòng ngự là nỗi lo lớn nhất của ĐTVN vào lúc này.

"Tôi theo dõi đội tuyển từ khi tập trung cho đến lúc này. Hàng tiền vệ là tuyến chơi ổn định nhất, kế đến là hàng công. Hàng thủ chưa cho thấy sự an toàn khi những trụ cột liên tiếp dính chấn thương.

AFF Cup đã cận kề rồi, tôi nghĩ HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có cho riêng mình những sự lựa chọn tốt nhất ở hàng thủ. Có thể, những người xuất hiện ở hàng thủ trong trận đấu tối mai sẽ là trụ cột ở trung tâm hàng phòng ngự của ĐTVN".

Ở trận đấu với Indonesia tối mai, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ không có sự phục vụ của tiền Nguyễn Tuấn Anh vì tái phát chấn thương ở gối.

Việt Nam không nên tấn công phủ đầu khi tái đấu Indonesia - Ảnh 2.

Tuấn Anh đang gặp phải chấn thương nên không thể góp mặt vào trận đấu tối mai.

Khi được hỏi sẽ chọn ai thay thế Tuấn Anh thi đấu bên cạnh Xuân Trường, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: "Ở ĐTVN vào lúc này, Thành Lương và Văn Quyết là hai cầu thủ có thế thi đấu tốt bên cạnh Xuân Trường. Nhưng tôi nghĩ Văn Quyết là sự lựa chọn tối ưu nhất.

Xuân Trường thường tạo ra những đường chuyền dọn cỗ đẹp mắt, đôi khi lại bùng nổ với những tuyệt phẩm. Chơi bên cạnh Xuân Trường cần một tiền vệ bình tĩnh, chững chạc cầm nhịp trận đấu và Văn Quyết hội tụ đủ những yếu tố đó.

Thành Lương rất nhanh và khéo, nên tạo điều kiện để cậu ta thi đấu ở hành lang trái, nơi đó sẽ giúp Lương phát huy hết những gì mạnh nhất của bản thân".

Ở trận đấu tối mai, ngoài sự vắng mặt của Tuấn Anh, HLV Nguyễn Hữu Thắng còn không có sự phục vụ của Hoàng Thịnh. Tiền vệ của Thanh Hóa có dấu hiệu bị quá tải sau khi phải cày ài suốt V-League 2016 và 5 trận đấu giao hữu cùng ĐTVN thời gian qua.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến HLV Alfred Riedl có đầy đủ trong tay lực lượng mạnh nhất. Đội bóng xứ vạn đảo còn mang sang Việt Nam cầu thủ hiện đang thi đấu tại trời Âu, tiền vệ Stefano Janjte Lillipaly - người mang hai dòng máu Hà Lan và Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại