Việt Nam giành HCV thứ ba tại ASIAD 2022, xuất sắc hạ Malaysia bằng điểm số ấn tượng ở chung kết

Linh Đan |

Sau 13 năm chờ đợi, đội tuyển karate thêm một lần nữa mang về huy chương vàng cho Việt Nam tại Asiad.

Vào chiều tối nay (6/10), đoàn thể thao Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng thứ 3 tại Asiad 2022 nhờ công của các võ sĩ karate.

Tại trận chung kết quyền biểu diễn đồng đội nữ (kata), Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Ngọc Trâm đã xuất sắc đánh bại các VĐV Malaysia. Đội Việt Nam giành được điểm số ấn tượng 42,7, hơn đối thủ tới 3,7 điểm.

Trước đó tại bán kết, 3 võ sĩ Việt Nam cũng đã xuất sắc đánh bại đội Campuchia với điểm số 40,8 (đội bạn giành 38,9 điểm).

Việt Nam giành HCV thứ ba tại ASIAD 2022, xuất sắc hạ Malaysia bằng điểm số ấn tượng ở chung kết - Ảnh 1.

Nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ có 4 nước tham dự, gồm Việt Nam, Malaysia, Brunei và Campuchia. (Ảnh: Tam Ninh)

Đây chính là tấm huy chương vàng thứ ba của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2022, sau thành tích của xạ thủ Phạm Quang Huy và đội tuyển cầu mây (nội dung 4 nữ).

Thành tích này giúp đoàn Việt Nam từ vị trí 21 lên 19 trên bảng xếp hạng. Việt Nam cùng có 3 huy chương vàng như Kyrgyzstan và Philippines nhưng xếp trên nhờ nhiều huy chương bạc hơn.

Việt Nam giành HCV thứ ba tại ASIAD 2022, xuất sắc hạ Malaysia bằng điểm số ấn tượng ở chung kết - Ảnh 2.

Karate một lần nữa mang về huy chương vàng Asiad cho Việt Nam. (Ảnh: NT)

Với riêng môn karate, đây là tấm huy chương vàng Asiad sau 13 năm dài chờ đợi. Còn nhớ cũng trên đất Trung Quốc vào năm 2010, võ sĩ Lê Bích Phương chính là VĐV mang về tấm huy chương vàng duy nhất cho đoàn Việt Nam tại Asiad 16. Khi ấy, võ sĩ người Hà Nội đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch thế giới Kobayashi Miki (Nhật Bản) ở trận chung kết đối kháng 55kg nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại