Việt Nam gặp mối lo tiểm ẩn khi Thái Lan đem ngôi sao từ nước Anh về đá SEA Games

Tiểu Mã |

Cầu thủ thi đấu ở nước Anh mà Thái Lan sẽ triệu tập cho SEA Games chính là một ẩn số với các cầu thủ U22 Việt Nam.

Theo tờ Siam Sport vừa đăng tải chiều 28/9, LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách triệu tập đội tuyển U22 Thái Lan nhằm chuẩn bị cho SEA Games.

Danh sách này bao gồm 28 cầu thủ, trong đó riêng CLB Muangthong đã góp tới 6 gương mặt. Có 4 tiền đạo được triệu tập trong đó nổi bật nhất phải kể tới chân sút Sittichok Paso của CLB Chonburi. Đây là tiền đạo từng thi đấu cực hay trong màu áo U19 Thái Lan với việc ghi 12 bàn sau 13 lần ra sân.

Việt Nam gặp mối lo tiểm ẩn khi Thái Lan đem ngôi sao từ nước Anh về đá SEA Games - Ảnh 1.

Có 28 cầu thủ vừa được triệu tập lên đội U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games.

Ở tuyến tiền vệ, gương mặt nổi bật nhất phải kể tới chính là Ben Davis – cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan và Anh. Đây là lần đầu tiên cầu thủ này được triệu tập vào đội U23 Thái Lan.

Thuở nhỏ, Ben Davis sinh sống ở Singapore nên có thêm quốc tịch Singapore. Tuy nhiên, Ben Davis lại chọn nước Anh làm nơi phát triển sự nghiệp và gia nhập lò đào tạo của Fulham – một đội bóng ở Premier League.

Ben Davis từng có một số trận thi đấu trong màu áo U18 Fulham và để lại một số dấu ấn. Mới đây, anh đã được tuyển U23 Thái Lan triệu tập với mục tiêu tăng cường chất lượng ở tuyến giữa hòng nuôi tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch ở SEA Games.

Việt Nam gặp mối lo tiểm ẩn khi Thái Lan đem ngôi sao từ nước Anh về đá SEA Games - Ảnh 2.

Ben Davis là cái tên đáng chú ý ở U22 Thái Lan.

Được biết tại kỳ SEA Games sắp tới, HLV Nishino sẽ không dùng tới 2 cầu thủ trên 23 tuổi theo như quy đinh của AFF Cup. Tuy nhiên, với việc triệu tập một số nhân tố mới mà tiêu biểu chính là tiền vệ tấn công Ben Davis, lực lượng của U22 Thái Lan vẫn được đánh giá rất mạnh và là ứng viên sáng giá cho chức vô địch bên cạnh U22 Việt Nam hay Malaysia.

Xét về mặt cá nhân, Ben Davis chính là một ẩn số mà U22 Việt Nam cần phải đặc biệt để mắt nếu thầy trò HLV Park Hang-seo đối đầu người Thái ở SEA Games.

Theo lịch, tuyển U22 Thái Lan sẽ chính thức hội quân vào ngày 6/10 tới. Dự kiến, đội tuyển cũng sẽ trải qua một số trận giao hữu trước khi SEA Games chính thức khởi tranh. Không lâu sau SEA Games, U22 Thái Lan sẽ hướng tới mục tiêu lớn hơn đó là VCK U23 châu Á 2020 trên sân nhà với tham vọng lọt vào top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Danh sách 28 cầu thủ được triệu tập của U22 Thái Lan:

Thủ môn (3): Korraphat Nareechan (Khon Kaen), Kiadtisak Chaodon (Udon Thani), Nopphon Lakhonphon (Lampang)

Hậu vệ (13): Marco Ballini, Chatchai Saengdao, Saringkan Promsupa (Muangthong United), Kritsada, Chaturaphat Satsatham (Chainat), Shinnaphat Leeaoh (Chiangrai), Kevin Deeromram (Port), Sarayuth Somsompim (PTT Rayong FC), Apisit Sorada (Chiangmai), Sarayut Sompim (Rayong), Thitathorn Aksornsri (Police Tero), Meechok Marhasaranukun (Suphanburi), Jirawat Thongsaengphrao (Ratchaburi), Peerawat Akkatam (Kasetsart), Kritsada Kaman (Chonburi), Jaturapat Sattham (Chainat Hornbill)

Tiền vệ (8): Chatmongkol Thongkiri (Chainat), Jaroensak Wonggorn (Samut Prakan), Worachit Kanitsribampen (Chonburi), Ben Davis (Fulham), Anon Amornlerdsak, Wisarut Imura (Bangkok United), Rattanakorn Maikami (Buriram), Patcharapol Intanee (Muangthong)

Tiền đạo (4): Poramet Arjvirai, Korrawit Tasa (Muangthong), Nanthawat Suankaeo (Rayong), Sittichok Paso (Chonburi).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại