Việt Nam đối đầu với Philippines hay nhất lịch sử AFF Cup

Bá Hổ |

Gặp Philippines ở bán kết AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam có cơ hội lớn vào chung kết nhưng mọi thứ không hề đơn giản khi đối thủ được đánh giá hay nhất lịch sử AFF Cup.

Gặp Philippines ở bán kết AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam có cơ hội lớn vào chung kết nhưng mọi thứ không hề đơn giản khi đối thủ được đánh giá hay nhất lịch sử AFF Cup.

Philippines hay nhất lịch sử AFF Cup, đây là câu chuyện nói riêng về ĐTQG nước này. Tức đội bóng của HLV Eriksson đang có thành tích ấn tượng nhất trong các lần Philippines dự AFF Cup.

Cụ thể đội bóng của HLV Eriksson đã vào bán kết với thành tích bất bại, giành 8 điểm qua 2 trận thắng và 2 trận hòa. Họ thậm chí suýt có ngôi đầu bảng nếu hạ Thái Lan, đó là trận hòa 1-1 trong thế trận chơi lấn lướt của Philippines.

Ngoài ra, cựu HLV ĐT Anh - ông Eriksson là HLV nổi tiếng nhất Đông Nam Á ở AFF Cup 2018. Tài năng của ông Eriksson là điều không bàn cãi khi từng dẫn dắt ĐT Anh cũng như gặt hái khá nhiều danh hiệu ở cấp CLB.

Việt Nam đối đầu với Philippines hay nhất lịch sử AFF Cup - Ảnh 1.

Philippines rất mạnh ở AFF Cup 2018. Ảnh: AFF

Thế nên, ĐTVN sẽ gặp một Philippines hay nhất lịch sử AFF Cup. Đây là thách thức thực sự khi ĐTVN thường gặp khó khi đá với Philippines ở sân chơi AFF Cup.

Bốn lần gặp nhau tại AFF Cup, ĐTVN thắng 2 và thua 2 trước Philippines. Thậm chí, ĐTVN từng thất bại 0-2 ngay tại sân Mỹ Đình. Lịch sử đối đầu đã cho thấy bóng đá Việt Nam không hề lấn lướt so với Philippines.

Bây giờ, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đụng một Philippines được đánh giá ấn tượng nhất trong các lần nước này dự AFF Cup. Sự khó khăn là điều có thể đoán trước khi Philipines có nhiều cầu thủ giỏi chơi bóng ở châu Âu.

Bên cạnh đó, sân nhà của Philippines có mặt sân không đẹp, ánh sáng không tốt cũng là bất lợi cho ĐTVN trong cuộc đấu ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Việt Nam đối đầu với Philippines hay nhất lịch sử AFF Cup - Ảnh 2.

HLV Eriksson là nhà cầm quân nổi tiếng thế giới. Ảnh: AFF

Sau khi vào bán kết AFF Cup 2018, HLV Eriksson nói: “Điều quan trọng là Philippines đã giành vé vào bán kết. Tôi nghĩ đó là một bước tiến lớn. Thế nên, đối thủ là ai không phải vấn đề quá lớn, bởi vào vòng bán kết thì các đội bóng đều có sức mạnh và rất quyết tâm rất cao để vào chung kết.

Hiện tại, chúng tôi có 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian cần thiết để chuẩn bị cho trận đấu. Tôi tin tưởng là Philippines giành được kết quả tốt trước ĐT Việt Nam”.

Thực tế, Philippines có một điểm yếu là thời gian chuẩn bị không dài, HLV Eriksson cũng chưa có đủ thời gian tạo ra lối chơi gắn kết cho đội bóng này. Đó là lý do Philippines càng đá càng cho thấy sự tiến bộ, đây là cơ hội để ĐTVN có thể đánh bại một Philippines chưa có sự gắn kết tốt.

Việt Nam đối đầu với Philippines hay nhất lịch sử AFF Cup - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam rất khó bị đánh bại nhờ phòng ngự kiên cố.

Ngược lại, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo có một hệ thống phòng ngự cực kỳ kiên cố với việc giữ sạch lưới sau vòng bảng. Sự gắn kết ở tuyến phòng ngự là sức mạnh để ĐT Việt Nam có thể hạ Philippines ở bán kết.

Theo lịch thi đấu, trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Philippines và Việt Nam diễn ra vào ngày 2/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại