Việt Nam đạt thành tích cao ở vòng thi Quốc tế SEAMO X tại Australia

Quang Huy |

Đoàn Việt Nam tham dự vòng thi Quốc tế SEAMO X tại Gold Coast (Australia) đạt được 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 16 giải khuyến khích.

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế SEAMO (Southeast Asian Mathematical Olympiad) tại Gold Coast (Australia) từ ngày 17/1 đến 20/1, gồm 22 thí sinh, 6 thầy cô và đã xuất sắc đạt 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 16 giải khuyến khích.

Trong đó, thí sinh Lê Xuân Hoàng, học sinh lớp 10 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã giành được Huy chương Vàng.

Việt Nam đạt thành tích cao ở vòng thi Quốc tế SEAMO X tại Australia - Ảnh 1.

Các em học sinh đạt thành tích cao tại vòng thi Olympic Toán học quốc tế SEAMO.

Thí sinh Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 2 Trường TH Alaska đạt Huy chương Bạc.

Thí sinh Phạm Bách, học sinh lớp 6 Trường THCS Newton Grammar đạt Huy chương Bạc.

Thí sinh Vũ Gia Khánh, học sinh lớp 6 Trường THCS Vinschool đạt Huy chương Đồng.

Thí sinh Nguyễn Lại Gia Bách, học sinh lớp 7 Trường THCS Cầu Giấy đạt Huy chương Đồng.

Thí sinh Nguyễn Phạm Anh Minh, học sinh lớp 8 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đạt Huy chương Đồng.

Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO là kỳ thi uy tín đánh giá năng lực Toán Tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông, do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành.

Việt Nam đạt thành tích cao ở vòng thi Quốc tế SEAMO X tại Australia - Ảnh 2.

Đoàn Việt Nam có được thành tích cao khi tham gia vòng thi. Ảnh: rice-ins.com

Kỳ thi được tổ chức thường niên với sự tham gia của hơn 50.000 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới, như: Hoa Kỳ, Australia, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan... 

Kỳ thi Olympic Toán SEAMO X có các thí sinh xuất sắc nhất tham dự tranh tài đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Kỳ thi được xây dựng dựa trên kế hoạch thế kỷ 21 của Bộ Giáo dục Singapore, tập trung vào tư duy sáng tạo, các kỹ năng toán học.

Các học sinh tham gia kỳ thi được đào tạo để suy luận và tư duy, nâng cao năng lực toán học tổng thể.

Việc tham gia kì thi còn giúp phát hiện và khuyến khích các tài năng trẻ phát triển, qua đó đóng góp cho nền giáo dục của từng quốc gia nói riêng và quốc tế nói chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại