Việt Nam đang sở hữu bộ đôi tấn công số một ở SEA Games 30?

Hà Phương |

Tổng cộng Quang Hải - Tiến Linh đã ghi tới 29 bàn trong mùa giải 2019, một con số đáng mơ ước đối với bất cứ bộ đôi tấn công nào sắp tham dự SEA Games 30.

Tính đến thời điểm này, Tiến Linh đang là chân sút của U22 Việt Nam có phong độ ghi bàn xuất sắc nhất. Kể từ đầu năm đến nay, tính trên mọi đấu trường, tiền đạo sinh năm 1997 này đã ghi được 15 bàn thắng, bao gồm 7 bàn ở V.League, 2 bàn ở Cúp quốc gia, 1 bàn ở AFC Cup, 2 bàn cho ĐTQG và 3 bàn cho đội U22.

Trong khi đó, tuy chỉ là một tiền vệ tấn công nhưng Quang Hải cũng có hiệu suất ghi bàn không hề thua kém. Cầu thủ vừa được trao băng đội trưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 đã có tổng cộng 14 pha lập công ở mùa giải năm nay, trong đó 8 bàn ở V-League, 1 ở Cúp quốc gia, 2 ở AFC Cup, 2 cho ĐTQG và 1 cho đội U23.

Tổng cộng Quang Hải - Tiến Linh đã ghi tới 29 bàn trong mùa giải 2019, một con số đáng mơ ước đối với bất cứ bộ đôi tấn công nào sắp tham dự SEA Games 30.

Việt Nam đang sở hữu bộ đôi tấn công số một ở SEA Games 30? - Ảnh 1.

Tiến Linh là chân sút rất nổi bật ở SEA Games 30.

Đối thủ chính trong bảng đấu của Việt Nam tại SEA Games 30 là Thái Lan tuy sở hữu những chân sút đáng nể nhưng cũng không bằng Quang Hải - Tiến Linh. Trong đội hình U22 Thái Lan ở thời điểm hiện tại, bộ đôi tấn công tốt nhất ở mùa giải 2019 là Ekanit Panya - Supachok Sarachat. 

Tại Thai Premier League mùa giải vừa qua, Ekanit là chân sút nội tốt nhất khi ghi được 10 bàn. Tuy nhiên ở cấp độ ĐTQG, cầu thủ này chỉ đóng góp được 1 bàn trong năm 2019 (vào lưới UAE tại vòng loại World Cup 2022) và 1 bàn cho đội tuyển U23 (vào lưới U23 Indonesia tại Merlion Cup). 

Tổng cộng Ekanit đã "nổ súng" 12 lần trong năm 2019. Còn Supachok có cùng số pha lập công như Quang Hải là 14 trong đó có 9 bàn ở Thai Premier League, 1 bàn ở AFC Champions League, 2 bàn ở vòng loại World Cup 2022, 2 bàn ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Tổng cộng bộ đôi này của người Thái ghi được 26 bàn trong năm 2019, kém 3 bàn so với thành tích của bộ đôi Tiến Linh - Quang Hải.

Việt Nam đang sở hữu bộ đôi tấn công số một ở SEA Games 30? - Ảnh 2.

Quang Hải có thể khiến mọi hàng phòng ngự ở SEA Games phải e dè.

Nhìn sang bảng bên kia, đối thủ được đánh giá mạnh nhất là U22 Malaysia cũng không có bộ đôi nào "khủng" như Việt Nam.

Chân sút đang có phong độ tốt nhất từng thuộc U22 Malaysia là Safawi Rasid ghi được 14 bàn ở mùa giải 2019 bao gồm 8 bàn ở Malaysia Super League, 1 bàn ở AFC Champions League, 4 bàn ở vòng loại World Cup 2022, 1 bàn ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Còn chân sút số 2 là Akhyar Rashid có thành tích ghi bàn kém xa khi mới chỉ có 7 pha lập công: 3 bàn ở Malaysia Super League, 2 bàn ở vòng loại World Cup 2022, 2 bàn ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Tổng cộng bộ đôi này chỉ mới ghi được 21 bàn, kém 5 bàn so với bộ đôi của Thái Lan và kém 8 bàn so với bộ đôi của Việt Nam. Nhưng đáng chú ý, mới nhất U22 Malaysia đã gạch tên Safawi Rasid ra khỏi danh sách dự SEA Games, với lý do để ngôi sao trẻ này nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ở các đội bóng khác tham dự SEA Games năm nay, không đội bóng nào khác có được bộ đôi tấn công xuất sắc như trên.

Với phong độ hàng đầu này, bộ đôi Quang Hải - Tiến Linh hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ ở SEA Games 30 để giúp U22 Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại