"Việt Nam đã bị Myanmar bắt bài"

Thái Hải - Ảnh: Bạch Dương. |

HLV Phạm Minh Đức cho rằng Myanmar đã nắm được lối chơi của Việt Nam, đồng thời đá quyết liệt làm các học trò của thầy Park gặp khó khăn.

ĐT Việt Nam không thể đánh bại Myanmar để có được chiến thắng thứ 3 tại AFF Cup, dù rằng Quang Hải, Công Phượng hay Văn Đức đều đã có những cơ hội rõ ràng. Nhận định về trận đấu này, HLV Phạm Minh Đức cho biết:

"Hôm qua xem Việt Nam đá, phải nói tôi thực sự bất ngờ với Myanmar, họ đá kinh thật, chơi pressing. Tôi không bất ngờ khi đối thủ này tấn công dồn dập hồi đầu trận. Chiến thuật Myanmar áp dụng cũng giống như Malaysia thôi. Vấn đề là Malaysia thi đấu ở Việt Nam còn Myanmar được chơi trên sân nhà.

Điểm khác biệt là khi Malaysia ồ ạt tấn công thì Việt Nam bất ngờ có được bàn thắng sớm. Trong khi đó, khi gặp Myanmar chúng ta lại không có được điều này. Nếu có được bàn thắng trong hiệp 1 chắc chắn sẽ có thêm bàn nữa trong hiệp 2".

Việt Nam đã bị Myanmar bắt bài - Ảnh 1.

Công Phượng nhận sự chăm sóc đặc biệt của các hậu vệ Myanmar. Ảnh: Bạch Dương.

Nhận xét về màn trình diễn của Quang Hải, vị thuyền trưởng người Hà Nội cho hay: "Tình huống phạt góc cuối hiệp 1, Xuân Trường đã nhắm Quang Hải để đưa bóng đi đến nơi của đồng đội. Đúng ra, Quang Hải sẽ sút một chạm vào cầu môn luôn như vậy thì khả năng ghi bàn sẽ cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, Quang Hải xử lý nhịp đầu bị lỗi, cậu ta bình tĩnh qua một hậu vệ nữa rồi mới ra chân. Nhưng góc đó khá hẹp, thủ môn đã khép và có đến 3 hậu vệ bao vây nên không thể ghi bàn. Nếu xử lý tốt ngay nhịp đầu tiên, tôi nghĩ Quang Hải đã ghi bàn ngay khi Xuân Trường đá phạt góc vào".

"ĐT Việt Nam vẫn duy trì lối chơi giống trận gặp Malaysia. Nhưng vấn đề là đối thủ đã bắt bài, biết đươc điểm mạnh của từng cầu thủ Việt Nam để ngăn chặn và hạn chế sức mạnh của họ. Hơn nữa, Myanmar trận này đã chơi quá cảm tử, phản kháng quá quyết liệt. 

Nếu đúng như những gì dự đoán, với những con người này, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại Myanmar. Ví dụ như tình huống Văn Đức sút bóng trúng cột dọc trong hiệp 1 thành bàn, trận đấu đã rẽ sang một hướng khác", vẫn lời ông Đức.

"Nói Văn Quyết thi đấu không tốt là chưa hợp lý. Những người vào thay cậu ta vẫn không thể giải quyết được trận đấu mà. Đồng ý trong thời gian có mặt trên sân, Văn Quyết có những pha xử lý bóng chưa được tốt, bỏ lỡ tình huống nhưng như thế là được rồi", HLV Phạm Minh Đức phản hồi ý kiến cho rằng Văn Quyết chơi không tốt và bị thay ra đầu hiệp 2.

"Trận này phong độ của Công Phượng chỉ ở mức trung bình khá, chưa phải là khá tốt. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội có được, cậu ta đã có thể ghi bàn mở tỉ số cho Việt Nam. Những cú ra chân như thế là sở trường của Phượng nhưng không hiểu sao không thành bàn", HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại