Việt Nam có thể gục ngã bởi đội quân đặc biệt của Malaysia

Thái Hải (từ Yangon, Myanmar) |

Mang tới 15 thành viên đến Myanmar, Malaysia là đội bóng có thành phần BHL đông đảo nhất trong số 4 đội bóng tại bảng B, AFF Cup 2016.

Có mặt tại Yangon từ ngày 16/11, sau ĐT Việt Nam đúng một ngày. Mỗi lần xuất hiện trên các sân tập Aung Sang hay sân phụ Thuwunna, Malaysia luôn ra sân với thành phần gồm cầu thủ, BHL, cùng các trợ lý khá hùng hậu.

Theo như chia sẻ của dẫn đoàn người Myanmar đi theo đội, Maylaisia có tất cả 15 thành viên trong thành phần BHL. Mỗi người một việc và được phân công rất rõ ràng.

Ngoài HLV trưởng Ong Kim Swee, 1 HLV thủ môn cùng 2 HLV phó, tất cả những người còn lại chịu trách nhiệm lo công tác hậu cần cho toàn đội đội bóng Malaysia trong thời gian tham dự AFF Cup 2016.

Việt Nam có thể gục ngã bởi đội quân đặc biệt của Malaysia - Ảnh 1.

BHL Malaysia rất hùng hậu.

Theo quan sát, mỗi buổi tập của Malaysia luôn có 2 cán bộ phụ trách 2 máy quay, ghi lại toàn bộ video diễn biến buổi tập. Được biết, 2 cán bộ này được phân công ghi hình theo yêu cầu của HLV Ong Kim Swee. Tùy từng buổi tập và tính chất quan trọng, mỗi ngày sẽ đặt một góc máy khác nhau, ghi lại dữ liệu mà HLV trưởng cần dùng.

Có mặt trong 3 buổi tập của Malaysia, người viết nhận thấy trong mỗi buổi tập hai vị trợ lý có thân hình hơi "phì nhiêu" này phải liên tục di chuyển máy quay theo chỉ đạo từ trong sân của HLV Ong Kim Swee.

Đa phần hai máy qua này thường được bố trí từ khu vực giữa sân trở về khung thành của các thủ môn. Đội khi hai cán bộ này phải cầm máy quay đặt ngay sau khung thành mỗi lần Malaysia chia đội hình thi đấu đối kháng.

"Không bao giờ chúng tôi đặt máy quay cố định ở một vị nào cả, nhưng thường sẽ di chuyển từ khư vực vòng tròn giữa sân trờ về khung thành đội nhà. Công việc của tôi là ghi lại những tình huống phản công và sự chóng đỡ của hậu vệ đội nhà trong những pha bóng như thế.

Ngoài ra, mỗi khi thi đấu đội hình, tập sút pen hay những pha sút phạt trước vòng cấm, chúng tôi phải đặt máy quay ngay sau khung thành. Ghi hình lại những bàn thua của thủ môn, góc sút phạt của các cầu thủ, để HLV trưởng phân tích việc thủ môn đứng sai vị trí hoặc góc sút nào nguy hiểm cần phải chỉnh hàng rào như thế nào cho đúng", anh Shahru cho biết.

Việt Nam có thể gục ngã bởi đội quân đặc biệt của Malaysia - Ảnh 2.

Trợ lý của HLV Malaysia dùng cả Flycam.

Ngoài ra, một máy quay trên không (Flycam) cũng được trang bị để ghi lại buổi tập của Malaysia từ trên cao. Flycam này được điều khiển bởi một người và sẽ hoạt động trong suốt thời gian đội bắt đầu cho đến khi kết thúc buổi tập.

Trong số 4 đội tuyển tại bảng B, Maylaisia là đội bóng duy nhất được trang bị thiết bị hiện đại này. Ngoài những máy quay được đặt dưới sân, flycam bay từ trên cao sẽ ghi lại khí chi tiết từng diễn biến trên sân của từng pha bóng, từng cầu thủ cụ thể. Điều này không thể thực hiện được với máy quay thông thường, chỉ được đặt trên sân hoặc từ trên khán đài.

"Thiết bị này chúng tôi dùng chủ yếu để ghi lại những tình huống bóng được triển khai từ phần giữa sân trở lên. Đặc biệt, chúng tôi sẽ ghi lại tất những tình huống tấn công của đội. Những sai sót hay điều gì chưa chuẩn xác góc quay từ trên cao sẽ cho HLV trưởng những góc nhìn chuẩn xác nhất", anh Armi phụ trách máy quay Flycam của Malaysia chia sẻ.

Chuẩn bị khá chu đáo từ lực lượng, thời gian tập huấn khá dài gần 2 tháng. Hơn nữa, lại có đội quân hậu cần hùng hậu cùng với các thiết bị hiện đại hỗ trợ. Malaysia đang hướng đến 1 trong tấm vé dự vòng bán kết tại bảng B, AFF Cup 2016.

Tại AFF Cup 2016 ĐT Việt Nam lần đầu tiên cũng mang sang Myanmar thành phần BHL khá hùng hậu với gần 10 người. Tuy nhiên chỉ có một cán bộ duy nhất phụ trách máy quay, từ khi sang Yangon, HLV Nguyễn Hữu Thắng ít khi yêu cầu quay lại các buổi tập của đội


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại